|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tỷ phú công nghệ Peter Thiel nêu đích danh kẻ thù của bitcoin: Warren Buffett và những ai nữa?

08:36 | 08/04/2022
Chia sẻ
Tại một hội nghị bitcoin hôm 7/4, nhà đầu tư mạo hiểm Peter Thiel cho rằng “nhà hiền triết xứ Omaha” Warren Buffett đứng đầu trong “danh sách kẻ thù” của đồng tiền ảo lớn nhất thế giới. Ngoài ra còn hai tên tuổi lớn trong ngành tài chính cũng bị nêu đích danh.

Ba nhà đầu tư kỳ cựu vào tầm ngắm

Chia sẻ trước một hội nghị  bitcoin tại Miami, tỷ phú đầu tư công nghệ Peter Thiel cho hay: “Kẻ thù số một của bitcoin là một lão già rối loạn nhân cách từ Omaha”. Tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffet đặt trụ sở tại thành phố Omaha, và nhà đầu tư huyền thoại được công chúng yêu mến gọi là “nhà hiền triết xứ Omaha”.

Vị tỷ phú công nghệ giơ một bức ảnh chụp Warren Buffett với dòng chữ “thuốc diệt chuột ”, ám chỉ từng có lúc CEO Berkshire Hathaway chỉ trích bitcoin bằng cụm từ chế giễu này.

Peter Thiel còn trích dẫn một câu nói khác của Warren Bufett, nội dung ghi “Tôi không sở hữu bất kỳ đồng bitcoin nào và chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy”. Song, đầu năm nay, Berkshire Hathaway đã gián tiếp đầu tư vào bitcoin khi rót 1 tỷ USD vào Nubank của Brazil, một ngân hàng trực tuyến rất phổ biến với các nhà đầu tư tiền ảo.

Cũng tại sự kiện, Peter Thiel còn gọi tên cả CEO JPMorgan Jamie Dimon và CEO BackRock Larry Fink. Thiel đã công bố một đồ họa lớn với hình ảnh của hai vị CEO nổi tiếng và nhận xét tiêu cực của họ về đồng tiền ảo lớn nhất thế giới.

Tất cả hình ảnh đều chứa từ “gerontocracy”, tạm hiểu là quyền điều hành nằm hết trong tay những người già lỗi thời. Về CEO JPMorgan, Thiel nói quan điểm của ông Dimon đại diện cho “thành kiến của các banker tại thành phố New York đối với bitcoin”.

Bài phát biểu tại Miami là cuộc tấn công công khai mới nhất và táo bạo nhất của Peter Thiel nhằm vào những người mà ông cho là đang cản trở đường phát của bitcoin. Thiel nhấn mạnh: “Đây là những người chúng ta phải đạp đổ để giúp bitcoin tăng 10 hoặc 100 lần từ đây”.

Theo CNBC, vào năm 2018, Peter Thiel đã tích lũy được số bitcoin trị giá hàng trăm triệu USD thông qua công ty đầu tư mạo hiểm Founders Fund do chính mình sáng lập. Cho đến nay, nhà đầu tư công nghệ này là một trong những tên tuổi rất mực ủng hộ tiền ảo.

Peter Thiel nói thêm rằng những cái tên mà ông nêu ra đều sẵn lòng khen ngợi blockchain - hệ thống công nghệ làm nền tảng cho thị trường tiền ảo, nhưng lại bị thôi thúc phải loại bỏ bitcoin và tính hợp pháp của đồng tiền này.

“Khi họ quyết định không phân bổ vốn đầu tư vào bitcoin, đó là một lựa chọn mang tính chính trị sâu sắc”, nhà sáng lập quỹ Founders Fund nói thêm.

 Nhà đầu tư tỷ phú Peter Thiel là một trong những người rất ủng hộ bitcoin. (Ảnh: Getty Images).

Đại diện của Berkshire Hathaway hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận của CNBC, trong khi người phát ngôn của JPMorgan từ chối chia sẻ về câu chuyện.

Phát ngôn viên của BlackRock đã chỉ cho CNBC những bình luận và CEO Larry Fink đưa ra trong bức thư gửi cổ đông hồi tháng trước. Ông Fink viết rằng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine có thể đẩy nhanh sự phổ biến của các đồng tiền ảo.

CEO BlackRock còn nhận định, “hệ thống thanh toán trực tuyến toàn cầu có thể giúp củng cố các giao dịch quốc tế, đồng thời giúp giảm nguy cơ rửa tiền và tham nhũng thông qua tiền ảo”.

Quả thực, từ đầu tháng 2, giữa lúc Nga bố trí hơn 100.000 binh lính dọc biên giới với Ukraine, dữ liệu của nền tảng nghiên cứu tiền ảo Elliptic cho thấy người dân Ukraine đang huy động vốn từ cộng đồng (crowfunding) thông qua bitcoin để đương đầu với Nga.

Cụ thể, theo báo cáo từ Elliptic, các tổ chức phi chính phủ và tổ chức tình nguyện tại Ukraine đã nhận được các khoản quyên góp với tổng trị giá hơn 570.000 USD. Phần lớn lượng bitcoin được bàn giao trong năm ngoái.

Kết quả cho thấy các tổ chức tình nguyện đã sử dụng lượng bitcoin huy động được cho nhiều mục đích khác nhau như trang bị thiết bị quân sự, vật tư y tế và máy bay không người lái cho quân đội Ukraine.

Ngoài ra một số tổ chức còn tài trợ cho việc phát triển một ứng dụng nhận dạng khuôn mặt để xác định liệu một người có phải lính đánh thuê hay gián điệp của Nga hay không.

Khả Nhân