Tỷ giá USD trong nước diễn biến trái chiều tại ngân hàng và thị trường chợ đen. Trong khi đó trên thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp mới nhất của Fed được công bố.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, tiền VND đã lên giá 0,4% so với USD trong khi hầu hết các đồng tiền trong khu vực của Thái Lan, Inđonesia, Singapore,... đều giảm giá.
Tỷ giá USD có dấu hiệu đi xuống sau khi dữ liệu việc làm cho thấy số lượng người lao động trong tháng 6 vượt dự báo nhưng tỷ lệ thất nghiệp lại tăng cao hơn.
Tỷ giá USD tiếp tục nằm ở vùng giá tương đối cao sau khi tăng mạnh vào tháng 6. Tại thị trường trong nước, giá USD tại các ngân hàng duy trì ở mức cũ, tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng.
Tỷ giá USD đạt mức cao nhất trong 3 tháng trước bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ được công bố. Ở thị trường trong nước, giá bán USD chợ đen giảm
Tỷ giá USD đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong 7 ngày qua trước bối cảnh dịch COVID-19 có dấu hiệu lây lan trở lại, đe dọa sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Trong khi đó ở thị trường trong nước giá USD biến động trái chiều tại ngân hàng và thị trường tự do.
Giá USD trong nước đồng loạt tăng từ 7 đến 30 đồng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen phiên sáng nay. Trên thị trường quốc tế, tỷ giá USD ổn định trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư chờ đợi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ được công bố vào cuối tuần này.
Giá USD hôm nay tại một số ngân hàng giảm nhẹ trong khi giá tự do tăng trở lại. Tỷ giá USD có xu hướng giảm so với đồng euro và bảng Anh, trong khi tăng nhẹ so với đồng yen Nhật. Nhìn chung, đồng bạc xanh vẫn duy trì sự ổn định sau đợt tăng giá gần đây.
Tỷ giá USD sáng nay tại các ngân hàng tăng nhẹ trong khi giá USD trên thị trường chợ đen không đổi. Đà tăng của tỷ giá USD đã chững lại trong bối cảnh giới đầu tư tỏ ra thận trọng chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố.
Tỷ giá USD dần ổn định sau khi đạt được mức tăng mạnh nhất trong hai tháng trở lại đây nhờ sự thay đổi quan điểm chính sách tiền tệ đầy bất ngờ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Trong số các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính có 2 công ty chứng khoán lãi nghìn tỷ, 3 đơn vị lãi trên trăm tỷ, đồng thời xuất hiện 4 công ty thua lỗ.