|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 23/4: Tăng khi căng thẳng Mỹ - Iran thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn

09:01 | 23/04/2026
Chia sẻ

Đồng USD lên giá khi căng thẳng ở eo biển Hormuz bị đẩy lên cao sau các cuộc tấn công của Iran. Trong nước, USD cũng tăng giá với không quá 5 đồng tại các ngân hàng sáng nay.

Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

Tỷ giá trung tâm hôm nay (23/4) được NHNN công bố ở mức 25.105 VND/USD, tăng trở lại 5 đồng so với mức niêm yết sáng qua sau nhiều phiên liên tục giảm từ đầu tuần. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.850 - 26.360 VND/USD. 

Tỷ giá mua bán USD tham khảo tại Cục quản lý ngoại hối cũng tăng lên khoảng 23.900 - 26.310 VND/USD.  

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 23/4/2026

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

25.105

5

Biên độ giao dịch (+/-5%)

23.850

26.360

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Cục Quản lý ngoại hối

23.900

26.310

5

5

Vietcombank

26.100

26.360

5

5

VietinBank

26.128

26.360

4

5

BIDV

26.130

26.360

5

5

Techcombank

26.132

26.360

5

5

Eximbank

26.110

26.360

0

5

Sacombank

26.130

26.360

0

5

Tỷ giá chợ đen

26.450

26.550

0

0

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)

USD trong nước sáng nay ghi nhận nhiều điều chỉnh tăng trở lại tại các ngân hàng khi giá mua bán được nâng 4 - 5 đồng ở cả hai chiều, ngoại trừ Eximbank và Sacombank giữ nguyên chiều mua so với mức niêm yết sáng qua. Hiện giá chào mua tăng lên phạm vi 26.100 - 26.132 VND/USD. Còn chiều bán cũng lên chạm ngưỡng cho phép của NHNN, ở mức 26.360 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 26.450 - 26.550 VND/USD, giá mua bán giữ nguyên so với mức ghi nhận hôm qua.

Tăng giá nhờ nhu cầu trú ẩn

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã tăng lên mức 98,59 theo ghi nhận lúc 8h30 (giờ Việt Nam). 

So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD tăng 0,03%, lên mức 1,1709. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,03% xuống mức 1,3497. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,02% xuống mức 159,45.

Đồng USD đã tăng nhẹ vào hôm qua khi nhu cầu trú ẩn an toàn được thúc đẩy bởi căng thẳng ở eo biển Hormuz sau các cuộc tấn công của Iran. Việc gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Washington và Tehran cũng đã giúp thị trường nhẹ nhõm hơn.

Đồng bạc xanh trước đó đã tăng vọt trong tháng 3 khi các nhà đầu tư đổ xô vào đồng tiền này với niềm tin rằng xuất khẩu năng lượng mạnh mẽ của Mỹ sẽ giúp bảo vệ nền kinh tế Mỹ khỏi cú sốc năng lượng do gián đoạn nguồn cung dầu ở eo biển Hormuz. Nhưng USD hiện đã trở lại mức trước cuộc chiến khi các nhà phân tích bắt đầu cho rằng đỉnh điểm của sự hỗn loạn có thể đã qua.

Kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn để chống lại bất kỳ cú sốc lạm phát nào từ giá dầu tăng vọt cũng đã thúc đẩy đồng USD trong tháng 3.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ 3 cho biết ông sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran, dự kiến sẽ kết thúc vào thứ 4 cho đến khi Tehran có thể đưa ra một đề xuất đàm phán thống nhất.

Thông báo của ông Trump được đưa ra chỉ vài phút sau giờ đóng cửa ở Phố Wall, với tâm lý thị trường đang bị ảnh hưởng bởi tin tức về các cuộc đàm phán hòa bình không thành. Ông Trump hôm qua nói với New York Post rằng sẽ có nhiều cuộc đàm phán hơn, sớm nhất là vào thứ 6.

Về phần mình, Iran tiếp tục đưa ra những lời lẽ công khai gay gắt rằng Tehran đã quyết định không tham gia bất kỳ vòng đàm phán mới nào với Mỹ. Truyền thông nhà nước cũng cho biết Iran vẫn chưa công bố lập trường chính thức về việc gia hạn lệnh ngừng bắn.

Căng thẳng vẫn tăng cao bất chấp việc ngừng bắn được gia hạn sau khi ba tàu bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo bán quân sự tấn công gần eo biển Hormuz, theo truyền thông nhà nước Iran. Sau đó giá dầu đã tăng cao với giá dầu thô Brent tương lai đạt mức 101 USD/thùng.

Hôm qua cũng chứng kiến phiên điều trần quan trọng của Quốc hội đối với ông Kevin Warsh, ứng cử viên để tiếp quản vị trí chủ tịch Fed từ ông Jerome Powell. Ông Warsh cho biết ông đã không hứa với ông Trump rằng sẽ cắt giảm lãi suất, đồng thời nhấn mạnh về sự độc lập của ngân hàng trung ương với chính trị.

Ông Warsh cũng nói thêm rằng ông sẽ tham gia vào một cuộc đại tu chính sách lớn tại Fed nếu được lựa chọn. Thời điểm chấp thuận của Thượng viện vẫn chưa được xác định, đặc biệt là khi các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ trì hoãn xác nhận chủ tịch Fed mới cho đến khi chính quyền Trump từ bỏ cuộc điều tra hình sự đang diễn ra đối với ông Powell.

Tổng thống Trump đã nhiều lần yêu cầu Fed cắt giảm lãi suất, và thậm chí nói với CNBC trước phiên điều trần của ông Warsh rằng ông sẽ thất vọng nếu điều đó không xảy ra. Cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông Powell được nhiều người cho là một nỗ lực để ép buộc ngân hàng trung ương từ phía ông Trump.

Ngọc Huyền

ĐHĐCĐ Vincom Retail: 2028 sẽ là năm đột phá về mở mới khi các dự án lớn gắn liền với hạ tầng giao thông bắt đầu thành hình
Lãnh đạo Vincom Retail cho biết trong năm 2026 sẽ mở mới Vincom Plaza Đan Phượng, năm 2027, dự kiến mở thêm 1 đến 2 trung tâm thương mại. Còn năm 2028 sẽ là giai đoạn đột phá khi các dự án lớn gắn liền với hạ tầng giao thông như tuyến đường sắt trên cao tuyến Cần Giờ bắt đầu thành hình.