|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 14/12: Giá USD trong nước tăng nhẹ sau tin kí kết thoả thuận Mỹ - Trung

07:32 | 14/12/2019
Chia sẻ
Sáng nay (14/12), tỷ giá USD trong nước hầu như ghi nhận mức điều chỉnh tăng tại các ngân hàng và trên thị trường tự do trong bối cảnh USD quốc tế vẫn giảm.

Tỷ giá USD tăng nhẹ

Xem thêm: Tỷ giá usd hôm nay ngày 16/12

Tỷ giá trung tâm hôm nay (14/12) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giữ nguyên ở mức 23.160 VND/USD như mức giá ngày hôm qua.

Với biên độ 3% được qui định, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 22.465 - 23.855 VND/USD. Tỷ giá USD mua - bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN cũng không đổi, niêm yết ở mức 23.175 - 23.805 VND/USD.

usd6

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước ngày 14/12 (Nguồn: PV tổng hợp)

Giá USD trong nước sáng nay hầu như chứng kiến sự ổn định tại các ngân hàng. Riêng có Techcombank và Sacombank lần lượt tăng nhẹ 1 và 2 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với giá cuối phiên trước đó.

So với phiên sáng đầu ngày, một số ngân hàng đã điều chỉnh tỷ giá niêm yết lên 2 - 5 đồng, ngoại trừ BIDV đã giảm mạnh 10 đồng ở hai chiều mua bán.

Hiện, giá mua USD tại các ngân hàng dao động từ 23.073 – 23.110 VND/USD, trong khi bán ra từ 23.215 – 23.235 VND/USD. Trong số được khảo sát, giá mua USD cao nhất là tại BIDV còn Eximbank là nhà băng có giá bán USD thấp nhất.

Thị trường "chợ đen" sáng nay ghi nhận giá giao dịch USD ở mức 23.200 - 23.220 VND/USD, tăng 10 đồng so với giá đóng phiên trước đó, tức tăng 15 đồng ở giá mua và 20 đồng ở giá bán so với mức khảo sát cùng giờ hôm qua.

Tiếp tục cập nhật...

018

Ảnh minh họa

Tỷ giá USD thế giới suy yếu

USD index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, giảm 0,21% xuống 97,178 điểm vào lúc 7h10 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD giảm 0,05% xuống 1,1122. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 1,25% lên 1,3326.

Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,04% lên 109,34.

Tỷ giá USD đã giảm thấp hơn so với rổ tiền tệ vào thứ Sáu (13/12) khi tin tức về thỏa thuận thương mại ban đầu giữa Mỹ - Trung Quốc và một chiến thắng bầu cử cho Đảng Bảo thủ ủng hộ Brexit của Anh xuất hiện để xóa tan sương mù trên đường chân trời đầu tư toàn cầu, làm tổn thương nhu cầu trú ẩn an toàn cho đồng bạc xanh.

Mỹ và Trung Quốc đã hạ nhiệt cuộc chiến thương mại của họ, công bố một thỏa thuận Giai đoạn 1 của Liên minh nhằm giảm một số thuế quan của Mỹ để đổi lấy việc mua các sản phẩm nông nghiệp Mỹ và các hàng hóa khác của Trung Quốc.

Mỹ sẽ đình chỉ thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực vào Chủ nhật (15/12), giới quan chức cho biết. Một thỏa thuận dự kiến sẽ được kí kết vào tuần đầu tiên của tháng 1/2020 tại Washington bởi các nhà đàm phán chính.

Thỏa thuận được chờ đợi từ lâu có thể làm giảm căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc và cung cấp một số cứu trợ cho các nhà đầu tư, những người đã khó khăn trong nhiều tháng bởi lo ngại rằng một cuộc chiến thương mại toàn diện sẽ gây áp lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trung Quốc đồng ý đặt mục tiêu mua 50 tỉ USD sản phẩm nông nghiệp Mỹ mỗi năm, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer nói với các phóng viên tại Nhà Trắng vào thứ Sáu (13/12).

Khi được hỏi cụ thể về con số 50 tỉ USD, các quan chức ở Bắc Kinh nói rằng chi tiết về giá trị sẽ được tiết lộ sau.

Sự không chắc chắn kéo dài về thỏa thuận giữ cho các nhà đầu tư không đổ xô vào các loại tiền tệ rủi ro hơn, các nhà phân tích cho biết.

Đồng USD gần bằng đồng yen Nhật - vốn có xu hướng thu hút các nhà đầu tư trong thời kì căng thẳng địa chính trị hoặc tài chính, vì Nhật Bản là quốc gia chủ nợ lớn nhất thế giới.

Mặc dù đồng nhân dân tệ ở nước ngoài ban đầu được thúc đẩy bởi hi vọng thỏa thuận thương mại, nó đã giảm khoảng 0,9% so với đồng USD.

Đồng bảng Anh đã được hỗ trợ tốt trong ngày khi các nhà đầu tư vội vã đặt cược vào một đồng bảng yếu hơn sau chiến thắng bầu cử vang dội cho Thủ tướng Đảng Bảo thủ, ông Boris Johnson, theo Reuters.

Dương Dương - Ngọc Huyền