|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 10/4: Giá bán USD ngân hàng giảm nhẹ

06:52 | 10/04/2024
Chia sẻ
USD giao dịch với biên độ hẹp trong bối cảnh thị trường tỏ ra thận trọng trước dữ liệu lạm phát hôm nay. Trong nước, nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ giá bán USD.

Giảm nhẹ tại một số ngân hàng 

Tỷ giá trung tâm hôm nay (10/4) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.036 VND/USD, giảm 1 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 22.834 - 25.238 VND/USD.

Tỷ giá bán cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm 1 đồng, đưa phạm vi giao dịch về 23.400 - 25.187 VND/USD.

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 10/4/2024

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

24.036

-1

Biên độ giao dịch (+/-5%)

22.834

25.238

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.400

25.187

0

-1

Vietcombank

24.760

25.130

0

0

VietinBank

24.700

25.120

-15

-15

BIDV

24.795

25.105

-15

-15

Techcombank

24.779

25.121

-9

-9

Eximbank

24.720

25.110

0

0

Sacombank

24.745

25.135

-20

-20

Tỷ giá chợ đen

25.350

25.450

0

0

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước sáng nay ghi nhận một số điều chỉnh giảm giá tại thị trường ngân hàng. Cụ thể, VietinBank và BIDV cùng giảm giá mua bán USD xuống 15 đồng còn Sacombank hạ tới 20 đồng ở cả hai chiều tỷ giá. Chỉ có Vietcombank và Eximbank giữ nguyên mức niêm yết USD so với mức cùng giờ hôm qua. 

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 24.700 – 24.795 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 25.105 - 25.135 VND/USD. Trong đó, BIDV vừa có giá mua USD cao nhất vừa có giá bán USD thấp nhất sáng nay.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 25.350 - 25.450 VND/USD. Giá mua và giá bán không đổi so với mức ghi nhận giờ này sáng qua.

Ít thay đổi trước tin CPI tháng 3

USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện ở mức 104,11 theo ghi nhận lúc 6h30 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% ở mức 1,0861. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,02% ở mức 1,2677. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,01% ở mức 151,77.

Theo Reuters, đồng USD đã giao dịch giằng co vào hôm qua khi các nhà đầu tư thận trọng trước dữ liệu lạm phát công bố hôm nay.

Theo một cuộc thăm dò của Reuters, các nhà kinh tế kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ tăng 0,3% so với tháng trước so với mức tăng 0,4% trong tháng 2. CPI cơ bản cũng dự kiến ​​​​sẽ tăng 0,3% trong tháng 3. 

Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang đã đặt cược tổng cộng sẽ có 74 điểm cơ bản khi cắt giảm hoặc khoảng ba lần giảm lãi suất, mỗi lần giảm 25 điểm cơ bản.

Dữ liệu của CME Group cho thấy khả năng cắt giảm 25 điểm đầu tiên vào tháng 6 có xác suất 58% từ mức 52% hôm đầu tuần.

Lạm phát giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 3 vào hôm nay sẽ cung cấp thêm manh mối về đường hướng chính sách của Fed. Derek Halpenny, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường tại MUFG Bank nhận định sau những đà tăng giá bất ngờ, thị trường có một sự thận trọng dễ hiểu về khả năng dự báo yếu hơn sẽ nhanh chóng khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 6 tăng trở lại.

Đồng USD đã không có được bất kỳ đà tăng nào mặc dù có rất nhiều tín hiệu diều hâu từ các quan chức Fed. Chủ tịch Fed tại Dallas, Lorie Logan hôm thứ 6 tuần trước đã lập luận chống lại bất kỳ nỗ lực sắp tới nào hướng tới chính sách tiền tệ nới lỏng hơn, trong khi Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee hôm qua cho biết Fed phải cân nhắc xem có thể duy trì lập trường lãi suất hiện tại trong bao lâu mà không làm tổn hại đến nền kinh tế. 

Một số nhà phân tích cho biết rủi ro địa chính trị có thể làm tăng nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn, bao gồm cả đồng USD. 

Ngọc Huyền

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.