|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tương lai bấp bênh chờ đón Chelsea: Ông chủ không thể bán và đầu tư vào đội bóng, CLB không được bán thêm vé

17:19 | 10/03/2022
Chia sẻ
Tin dữ đã đến với Chelsea khi ông Roman Abramovich chính thức bị chính phủ Anh đóng băng tài sản, đồng nghĩa không thể thực hiện thương vụ bán đội bóng.

Hy vọng bán CLB Chelsea của tỷ phú Nga Roman Abramovich đã tạm phải gác lại sau khi nhà tài phiệt này chính thức bị chính phủ Vương quốc Anh áp lệnh trừng phạt, theo The Guardian.

Các tài sản ở Vương quốc Anh của ông Roman Abramovich đã bị đóng băng như một phần trong phản ứng của quốc gia này trước việc Nga mở "chiến dịch đặc biệt" nhằm vào Ukraine.

Trong một tài liệu được chính phủ công bố vào sáng 10/3, chủ sở hữu của Chelsea được xác định là "một nhà tài phiệt ủng hộ Điện Kremlin" và được cho là "có quan hệ với một người đang hoặc đã tham gia vào việc gây bất ổn ở Ukraine, phá hoại và đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine, cụ thể là ông Vladimir Putin, người mà Abramovich đã có mối quan hệ thân thiết trong nhiều thập kỷ".

Tỷ phú Nga Roman Abramovich chính thức bị Anh trừng phạt, thương vụ bán Chelsea đổ bể - Ảnh 1.

Tỷ phú Roman Abramovich chính thức bị trừng phạt. (Ảnh: Sky Sports).

Tài liệu cũng tiết lộ thêm rằng ông Abramovich đã có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin "trong nhiều thập kỷ" và sự liên kết này đã giúp ông thu lợi về mặt tài chính.

Chính phủ Anh cho biết: "Sợi dây liên kết này đã bao gồm việc thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích vật chất khác từ Putin và chính phủ Nga. Điều này bao gồm các ưu đãi về thuế mà các công ty liên kết với ông Abramovich nhận được, mua và bán cổ phiếu từ và cho nhà nước với mức giá ưu đãi, cũng như các hợp đồng nhận được trước thềm World Cup 2018. Vì vậy, tỷ phú Roman Abramovich đã nhận được sự ưu đãi và nhượng bộ từ Tổng thống Putin và chính phủ Nga".

Ông Abramovich đã nhiều lần phủ nhận rằng bản thân có liên hệ với Putin hoặc nhà nước Nga, đồng thời cũng cho rằng bản thân không làm bất kỳ điều gì để bị trừng phạt.

Dù vây, với những thông báo mới nhất từ chính phủ Vương quốc Anh, tỷ phú người Nga Roman Abramovich sẽ không thể bán Chelsea hoặc đầu tư vào câu lạc bộ này trong thời gian tới.

Trước đó, người đàn ông 55 tuổi này đã rao bán câu lạc bộ thành London và hy vọng thương vụ sẽ nhanh chóng được thực hiện.

Nhiều tỷ phú và doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc mua đội bóng thành London, trong đó nổi bật là bộ đôi người Mỹ gốc Thụy Sĩ Hansjorg Wyss và chủ sở hữu của LA Dodgers, Todd Boehly đã nộp hồ sơ dự thầu. Mới nhất, một tỷ phú bất động sản người Anh cũng ngỏ ý mua lại Chelsea với giá 2,5 tỷ bảng.

Ban đầu, ông Abramovich kỳ vọng sẽ bán được Chelsea với giá 2 tỷ bảng, sẵn sàng xóa khoản nợ 1,5 tỷ mà đội bóng đang nợ ông. Tuy nhiên, sau đó ông đã nâng mức giá lên 4 tỷ bảng, theo Telegraph. Dự kiến một vòng đấu thầu nhằm tìm ra người mới tiếp quản CLB sắp diễn ra, nhưng với những thông tin hiện tại, mọi thứ sẽ bị đình trệ.

Chelsea, đội bóng được tỷ phú Roman Abramovich mua vào năm 2003, hiện đang đối mặt với một tương lai bất định. Các nhà đương kim vô địch châu Âu đã được cấp một giấy phép đặc biệt để tiếp tục hoạt động, nhưng họ sẽ làm như vậy với những hạn chế treo lơ lửng trên đầu.

CLB không thể bán thêm vé, không được phép bán hàng hóa và họ không thể ký hợp đồng với cầu thủ hoặc giao kèo mới. Những người đã mua vé theo mùa được phép tham dự các trận đấu và dịch vụ ăn uống được chính phủ cấp phép.

Quốc Anh