|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Lạm phát tại Anh giảm xuống 10,1% trong tháng 1/2023

04:00 | 16/02/2023
Chia sẻ
Số liệu của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 15/2 cho thấy lạm phát giá tiêu dùng của nước này trong tháng 1 vừa qua đã giảm mạnh hơn mức dự báo xuống 10,1%, so với mức 10,5% trong tháng 12/2022.

Theo ONS, chỉ số giá tiêu dùng lõi - không bao gồm năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá - trong tháng 1 tăng 5,8%, sau khi tăng 6,3% vào tháng 12 năm ngoái. Giá dịch vụ trong tháng 1 tăng 6%, so với mức tăng 6,8% trong tháng trước đó.

Trước đó, các nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò ý kiến của Reuters dự báo lạm phát của Anh có thể giảm xuống 10,3% trong tháng 1 năm nay, tiếp tục lùi xa mốc 11,1% trong tháng 10/2022 - mức cao nhất trong 41 năm qua. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định dù lạm phát giảm mạnh, song chi tiêu của các hộ gia đình ở Anh vẫn bị ảnh hưởng.

Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt cũng cho rằng mặc dù lạm phát giảm nhưng cuộc chiến chống lạm phát còn kéo dài. Ông nhấn mạnh lạm phát đang kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế nước này, ảnh hưởng đến các hộ gia đình và doanh nghiệp. Ông kêu gọi bám sát mục tiêu giảm 50% mức lạm phát trong năm nay, giảm nợ công và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Sau khi ONS công bố dữ liệu trên, giá đồng bảng Anh đã giảm so với đồng USD. Các nhà đầu tư dự đoán rằng Ngân hàng trung ương Anh sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng tới. Tuy nhiên, đầu tháng này, ngân hàng cho biết giá tiêu dùng đang có xu hướng giảm và có thể sẽ chấm dứt đợt tăng lãi suất.

Lê Minh