|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Truyền thông Marina mua vào 1,5 triệu cổ phiếu MHC

11:32 | 31/08/2020
Chia sẻ
CTCP Thương mại Dịch vụ và Truyền thông Marina đã mua 1,5 triệu cổ phiếu MHC, tương đương 3,62% vốn điều lệ. Theo thông báo mới đây, HOSE đã loại MHC ra khỏi danh sách chứng khoán được phép giao dịch kí quĩ.

CTCP Thương mại Dịch vụ và Truyền thông Marina thông báo mua xong 1,5 triệu cổ phiếu MHC của CTCP MHC, nâng tỉ lệ sở hữu lên 3,62%. Giao dịch được thực hiện vào ngày 21/8.Trước đó Marina chưa từng sở hữu bất kì cổ phiếu MHC nào. 

Người có liên quan đến giao dịch là bà Dương Thị Hồng Anh, Giám đốc Marina, hiện đang nắm giữ gần 1,3 triệu cổ phiếu MHC, tương đương 3,04% vốn điều lệ.

Như vậy, sau giao dịch, bà Hồng Anh cùng Marina đã nắm giữ tổng cộng 2,8 triệu cổ phiếu MHC (tỉ lệ sở hữu 6,67%).

Được biết, trước đó ngày 19/8, bà Dương Thị Hồng Hạnh - chị gái bà Dương Thị Hồng Anh  đã bán ra gần 1,48 triệu cổ phiếu MHC (3,57%) và chính thức rút khỏi danh sách cổ đông lớn của MHC.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 28/8 giá cổ phiếu MHC dừng tại mức 7.320 đồng, tăng 22% trong 1 tháng trở lại đây. Với mức tăng 2,1% trong phiên, giá cổ phiếu này kéo dài chuỗi phiên thứ 6 liên tiếp trong đó tăng trần vào trong hai phiên 26 và 27/8.

Về tình hình hoạt động của công ty, MHC công bố báo cáo tài chính quí II/2020 với doanh thu thuần chỉ đạt gần 6 tỉ đồng, giảm 25% và lãi gộp vỏn vẹn 77 triệu đồng trong khi cùng kì đạt 401 triệu đồng.

Trước đó trong quí I, do thị trường chứng khoán giảm sâu dẫn tới giá trị danh mục chứng khoán kinh doanh của MHC giảm sút khiến công ty lỗ tới 127 tỉ đồng. 

Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 14 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm 22% và lợi nhuận sau thuế âm 78 tỉ đồng trong khi cùng kì lãi 6 tỉ đồng.

Chính vì kinh doanh thua lỗ, theo thông báo mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã loại cổ phiếu MHC khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch kí quĩ.

Linh Giang

Ngành thép Việt có hưởng lợi từ chính sách 'cứu' bất động sản của Trung Quốc?
Giới chuyên gia và doanh nghiệp kỳ vọng rằng ngành thép Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ việc Trung Quốc "cứu" thị trường bất động sản trong thời gian tới, tuy nhiên mức độ tác động ra sao và có kéo dài hay không thì cần theo dõi mức độ thẩm thấu chính sách vào nền kinh tế.