|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhân viên Twitter tháo chạy khỏi ông chủ mới, Elon Musk đáp: Đây là một đất nước tự do

07:08 | 06/05/2022
Chia sẻ
Sau khi thông tin Elon Musk sắp sửa tiếp quản Twitter, đã xuất hiện làn sóng nghỉ việc ở công ty mạng xã hội này. Tuy nhiên, với CEO Tesla, đây không phải là điều đáng lo ngại.

 Elon Musk không lo ngại việc nhân sự bỏ đi vì ông xuất hiện ở Twitter. (Ảnh: FT).

Theo Business Insider, tỷ phú Elon Musk nói với các phóng viên rằng ông không lo lắng về làn sóng nhân viên Twitter rời công ty sau khi ông tới tiếp quản mạng xã hội này. Tin tức về việc Elon Musk đạt thỏa thuận mua lại Twitter đã gây ra một số bất ổn trong nội bộ nhân sự của Twitter.

Theo Reuters, Elon Musk đã được hỏi về làn sóng rời đi của nhân viên Twitter khi ông xuất hiện tại  thảm đỏ Met Gala hôm thứ 2/5. "Đây là một đất nước tự do", CEO Tesla trả lời theo Reuters. "Chắc chắn nếu ai đó không cảm thấy thoải mái, họ sẽ theo làm ý mình, đó là đi nơi khác. Điều này hoàn toàn ổn", ông nói thêm.

Twitter cho biết trong một đơn gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hôm 2/5 rằng một trong những rủi ro liên quan đến kế hoạch mua lại của Elon Musk là khả năng mất nhân sự. Twitter viết trong đơn đăng ký: “Chúng tôi có thể gặp phải sự rời đi của nhân viên trước khi kết thúc thương vụ mua lại".

Một cựu giám đốc điều hành Twitter nói với tờ Business Insider rằng kể từ khi tin tức về việc mua lại của Elon Musk xuất hiện, họ đã được các nhân viên Twitter liên lạc hàng ngày để hỏi về các cơ hội việc làm.

"Một cuộc 'tháo chạy' đang được hình thành là đúng," cựu giám đốc điều hành nói. Trả lời Business Insider, có ba nhân viên Twitter hiện đang tìm kiếm công việc mới. "Tất cả đều do Elon," một nhân viên nói. "Sẽ có một loạt cuộc tháo chạy từ những người không chấp thuận ông ta", nhóm nhân viên có ý định nghỉ việc cho biết.

Các nhân viên Twitter đang có ý định nghỉ việc nói rằng họ không hài lòng về mong muốn nới lỏng các quy tắc của nền tảng về kiểm duyệt nội dung của Elon Musk. Theo các chuyên gia, động thái nới lỏng này có thể dẫn đến sự gia tăng của ngôn từ kích động thù địch và thông tin sai lệch.

Ngoài ra, việc Elon Musk nổi tiếng là một người nghiện công việc cũng được xem như một yếu tố dẫn tới quyết định rời đi. Tuy nhiên, một bộ phận thiểu số người lao động của Twitter có thể không phải là mối bận tâm của Elon Musk.

Tờ The Washington Post và Bloomberg  dẫn nguồn tin rằng vị tỷ phú đang đề xuất cắt giảm việc làm như một cách để thúc đẩy lợi nhuận của Twitter trong các cuộc trò chuyện với các ngân hàng cho ông vay tiền trong thương vụ thâu tóm Twitter.

Doanh Chính