|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc tiết lộ kế hoạch xây dựng cơ sở trữ gạo để thúc đẩy xuất khẩu tại Campuchia

08:39 | 27/05/2019
Chia sẻ
Hôm 23/5, Công ty Hợp tác Kinh tế & Kĩ thuật Quốc tế Yuguang Hà Nam đã công bố kế hoạch xây dựng các cơ sở dự trữ gạo để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Campuchia.

Trong cuộc họp với Bộ trưởng Thương mại Campuchia Pan Sorasak, ông Bi Guangmin, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hợp tác Kinh tế & Kĩ thuật Quốc tế Yuguang Hà Nam, đã tiết lộ kế hoạch xây dựng một nhà kho và một hầm chứa có khả năng trữ tới 1 triệu tấn gạo.

Trung Quốc tiết lộ kế hoạch xây dựng cơ sở trữ gạo để thúc đẩy xuất khẩu tại Campuchia - Ảnh 1.

Ảnh: Khmer Times.

Ông Bi Guangmin cho biết dự án là một phần của thỏa thuận được kí kết năm 2017 với chính phủ Campuchia, trong đó Công ty Hợp tác Kinh tế & Kĩ thuật Quốc tế Yuguang được giao nhiệm vụ xây dựng các cơ sở.

"Công ty muốn xây dựng một nhà kho và một hầm chứa. Những cơ sở này sẽ giúp tăng xuất khẩu gạo Campuchia sang thị trường quốc tế lên tới 500.000 tấn", ông Bi Guangmin nói.

Bộ trưởng Sorasak cho biết ông ủng hộ dự án, đồng thời bổ sung cơ sở sẽ giúp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Trung Quốc là thị trường lớn nhất của gạo xay xát Campuchia. Hồi tháng 1, Trung Quốc đã đồng ý tăng hạn ngạch nhập khẩu đối với gạo xay xát của Campuchia thêm 100.000 tấn, đưa hạn ngạch lên 400.000 tấn.

Campuchia đã xuất khẩu 75.214 tấn gạo xay xát sang Trung Quốc trong quí I/2019, tăng 59% so với cùng kì năm ngoái, theo một báo cáo chính thức. Con số này chiếm 44% tổng xuất khẩu gạo.

Lyly Cao