|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc thừa nhận Mỹ sẽ là siêu cường kinh tế không có đối thủ tới tận năm 2035

11:51 | 13/02/2019
Chia sẻ
Một viện nghiên cứu thuộc chính phủ Trung Quốc dự đoán Mỹ sẽ tiếp tục là siêu cường kinh tế không có đối thủ tới năm 2035 do kinh tế Trung Quốc chững lại.

Dự báo mới nhất của Viện Nghiên cứu Phát triển trực thuộc chính phủ Trung Quốc (DRC) khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục là siêu cường kinh tế duy nhất của thế giới tới tận năm 2035, dù vai trò của Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu sẽ trở nên quan trọng hơn.

Hai thập kỷ tới, Mỹ vẫn là siêu cường kinh tế không có đối thủ

Mặc dù báo cáo của DRC không trực tiếp nhắc tới sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ, nó vẫn vạch ra vai trò tương đối thấp của Trung Quốc trong hai thập kỉ tới.

Nhiều tổ chức nghiên cứu từng dự đoán Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế số một thế giới, hoặc ít nhất sẽ đạt vị thế siêu cường kinh tế toàn cầu như Mỹ trong vòng một thập kỉ tới.

trung quoc thua nhan my se la sieu cuong kinh te khong co doi thu toi tan nam 2035
Công nhân trong một nhà máy sản xuất xe hơi tại Mỹ. Ảnh: CBS

Hồi tháng 1, ngân hàng Standard Charterd dự đoán Trung Quốc có thể vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất hành tinh vào năm 2020.

Vị thế kinh tế của Trung Quốc sẽ tăng

Nội dung báo cáo của DRC - do Nhật báo Kinh tế đăng - xuất hiện vào thời điểm nỗ lực tạo ảnh hưởng toàn cầu của Bắc Kinh vấp phải sự kháng cự tăng dần và triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc trở nên ảm đạm bởi sự đối đầu ngày càng lớn với Mỹ.

Kết quả nghiên cứu của DRC chỉ rõ nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục dẫn đầu thế giới tới năm 2035 - thời điểm mà Chủ tịch Tập Cận Bình ấn định trong Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 19 hồi tháng 10/2017 là năm mà Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia hiện đại hóa về cơ bản.

trung quoc thua nhan my se la sieu cuong kinh te khong co doi thu toi tan nam 2035
Chủ tịch Tập Cận Bình (bên phải) đặt mục tiêu hiện đại hóa Trung Quốc về cơ bản vào năm 2035. Ảnh: SCMP

Zhong Wei, một giáo sư của Đại học Nhân dân Bắc Kinh, nhận định rằng, mặc dù bài phát biểu của ông Tập không đề cập tới mục tiêu cụ thể về GDP vào năm 2035, song nhiều người nghĩ ông hi vọng nền kinh tế Trung Quốc sẽ có quy mô tương đương, hoặc thậm chí vượt Mỹ vào năm đó.

Long Guoqiang, người đứng đầu DRC, từng là trợ lý của Phó thủ tướng Lưu Hạc trong thời kỳ ông điều hành DRC. Hiện nay, Long là một cố vấn cao cấp của chính phủ về đối ngoại kinh tế.

DRC nhấn mạnh rằng, mặc dù vị thế kinh tế của Trung Quốc sẽ tăng trong hai thập niên tới, họ vẫn ở phía sau Mỹ.

Cỗ máy kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc

Tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc đạt 6.6% trong năm ngoái - mức thấp nhất trong 28 năm trong bối cảnh chính phủ nỗ lực giảm nợ công, xử lý tình trạng tín dụng nguy hiểm và căng thẳng thương mại với bên ngoài.

Đà tăng trưởng của Trung Quốc có thể giảm thêm nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh cuộc chiến tranh thương mại hiện nay. Ông Trump dọa rằng Mỹ sẽ tăng mức thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc khi thời hạn đình chiến 90 ngày kết thúc vào hôm 1/3, trừ khi hai bên đạt thỏa thuận thương mại.

Bắc Kinh đã tỏ ra "dịu giọng" hơn so với năm ngoái, khi họ sẵn sàng trả đũa Washington mỗi khi ông Trump tăng thuế.

Trong vài tuần gần đây, quan chức Trung Quốc công khai cam kết họ sẽ mua thêm hàng hóa từ Mỹ, mở thị trường hơn nữa, tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ và thực hiện cải cách cơ cấu.

Mặc dù báo cáo của DRC không nhắc tới cuộc chiến tranh thương mại Trung - Mỹ, nó vẫn ám chỉ tác động của thương chiến.

"Chúng ta phải làm rõ tình hình quốc tế, định hướng phát triển, tận dụng các lợi thế và tăng khả năng cạnh tranh quốc tế", báo cáo nhấn mạnh.

Báo cáo cũng khẳng định đồng nhân dân tệ sẽ không thách thức vị thế thống trị của USD trong hệ thống tiền tệ quốc tế, và Thượng Hải sẽ chưa thể thay thế London hay New York để trở thành trung tâm tài chính toàn cầu quan trọng trước năm 2035.

Xem thêm

"Mỹ sẽ tiếp tục là siêu cường kinh tế duy nhất của thế giới. Trong ngắn hạn, mức tiêu dùng ở Mỹ sẽ tiếp tục tăng và trở thành nhân tố chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cục Dự trữ liên bang Mỹ đã dự báo tốc độ tăng trưởng tiềm năng trong dài hạn của Mỹ là 2%", báo cáo của DRC nêu rõ.

EU và Nhật Bản sẽ hụt hơi

Liên minh châu Âu và Nhật Bản sẽ tăng trưởng chậm hơn, theo dự báo của DRC. Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, sẽ tụt xuống vị trí thứ năm vào năm 2035, và Đức sẽ là quốc gia châu Âu duy nhất thuộc nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu.

"Mặc dù Mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất hành tinh, xung lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ dịch chuyển từ Mỹ và châu Âu sang châu Á vào năm 2035", DRC khẳng định.

Tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc đạt 13,1 nghìn tỉ USD vào năm ngoái, tương đương khoảng 2/3 quy mô nền kinh tế Mỹ.

Nhạc Dương