|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc sẽ giảm nhập khẩu dầu Mỹ sau tháng 9 vì tranh chấp thương mại

08:16 | 22/06/2018
Chia sẻ
Nhiều nguồn tin từ ngành công nghiệp cho biết, người mua từ Trung Quốc sẽ tiếp tục mua dầu thô Mỹ đến tháng 9, nhưng dự định giảm lượng mua trong tương lai để tránh thuế nhập khẩu trong bối cảnh tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
trung quoc se giam nhap khau dau my sau thang 9 vi tranh chap thuong mai Thuế quan của Trung Quốc sẽ làm gián đoạn việc kinh doanh trị giá tỷ USD mỗi tháng của ngành dầu Mỹ

Chính quyền Bắc Kinh đã đưa các sản phẩm năng lượng của Mỹ, gồm cả dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế, vào danh mục hàng hóa sẽ bị đánh thuế nhập khẩu nhằm trả đũa cho những động thái tương tự của chính quyền Washington.

Theo Reuters, Bắc Kinh không nói rõ khi nào sẽ áp thuế 25% đối với dầu mỏ, và điều đó giúp người mua có thời gian để điều chỉnh việc mua hàng trong khi chờ đợi kết quả của các cuộc đàm phán thương mại.

Unipec, nhà giao dịch dầu của Sinopec, đã cung cấp dầu thô Mỹ, như dầu thô ngọt nhẹ (WTI) cho những người mua châu Á khác trong tháng 7. Sinopec là nhà máy lọc dầu lớn nhất châu Á và là người mua dầu mỏ lớn nhất của Mỹ.

trung quoc se giam nhap khau dau my sau thang 9 vi tranh chap thuong mai
Ảnh: Reuters.

Các nhà quản lý của Unipec cho biết đây là hoạt động giao dịch bình thường, khi đơn vị giao dịch thường bán lại dầu thô dư thừa từ hệ thống lọc dầu của mình tùy thuộc vào kinh tế và tình trạng nguồn cung.

Một giám đốc điều hành thương mại hàng đầu với Sinopec cho biết thêm, nhà máy lọc dầu nhà nước sẽ duy trì khối lượng nhập khẩu thông thường trong tháng 7, nhưng không thể cam kết đặt đặt mua hàng sau đó.

“Việc mua hàng trong tương lai (từ tháng 8 trở đi) sẽ phụ thuộc vào sự phát triển”, nguồn tin cho hay.

Người đại diện của Sinopec từ chối đưa ra bình luận.

Theo Unipec, hồi đầu năm 2018 công ty dự kiến ​​sẽ giao dịch tới 300.000 thùng dầu thô Mỹ/ngày cho tới cuối năm nay, gấp 3 lần khối lượng giao dịch trong năm ngoái.

Con số này sẽ trị giá khoảng 7,7 tỷ USD trong cả năm nếu tính 70 USD/thùng dầu.

“Nếu thuế quan là một vấn đề lâu dài, Mỹ sẽ phải vật lộn để tìm một thị trường lớn như Trung Quốc”, ông Joe Willis, chuyên gia phân tích nghiên cứu cấp cao tại Wood Mackenzie nhận định.

“Tôi không thấy bất kỳ tác động lớn nào đến chương trình mua hàng của chúng tôi. Xuất khẩu trong tháng 7 có thể sẽ không bị ảnh hưởng”, một nhà quản lý một nhà máy của Sinopec nói, và cho biết thêm công ty mua 1 - 2 triệu thùng dầu Mỹ/tháng.

trung quoc se giam nhap khau dau my sau thang 9 vi tranh chap thuong mai

Trung Quốc nhập khẩu khẩu 3,89 triệu tấn, tương đương khoảng 315.500 thùng dầu thô của Mỹ trong quý đầu năm nay, gấp gần 8 lần so với năm trước, theo Cục Hải quan Trung Quốc. Các loại dầu được nhập khẩu gồm WTI, Mars và Southern Green Canyon.

Tuy nhiên, sự không chắc chắn về thời gian thuế quan và kết quả của các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc đã khiến một số người mua không tiếp tục đặt mua hàng trong thời gian tới. Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc thường đặt mua dầu thô Mỹ trước 3 tháng do khoảng cách vận chuyển.

Xem thêm

Lyly Cao

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.