|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc nhập khẩu lượng dầu thô lớn từ Mỹ

07:34 | 18/08/2020
Chia sẻ
Các công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc đã đặt ít nhất 20 triệu thùng dầu thô của Mỹ trong tháng 8 và tháng 9. Điều này có thể giúp Mỹ bớt quan ngại rằng lượng hàng hóa của Trung Quốc mua từ Mỹ sẽ thấp hơn so với cam kết.

Theo Reuters, một số nhà mối giới cho biết lượng dầu thô Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ tăng mạnh trong vài tuần tới do nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đẩy mạnh việc đánh giá lại giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại giữa hai nước.

Các công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc đã đặt ít nhất 20 triệu thùng dầu thô của Mỹ trong tháng 8 và tháng 9. Điều này có thể giúp Mỹ bớt quan ngại rằng lượng hàng hóa của Trung Quốc mua từ Mỹ sẽ thấp hơn so với cam kết.

Trung Quốc nổi lên là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn của Mỹ với kim ngạch đạt 5,42 tỉ USD vào năm 2018 - thời điểm trước khi xảy ra chiến tranh thương mại.

Trong tháng 1, Trung Quốc cam kết chi 18,5 tỉ USD để nhập khẩu năng lượng bao gồm dầu thô, khí gas tự nhiên.

Dự kiến trong tháng 8, khoảng 32 triệu thùng dầu Mỹ sẽ cập cảng Trung Quốc, đồng thời đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Hai công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc là PetroChina và Sinopec Corp mới đây đã đặt mua 5 - 6 bồn chứa dầu siêu lớn có thể tích trữ 2 triệu thùng dầu. Động thái này nhằm chuẩn bị cho đợt hàng giao trong tháng 8 và tháng 9.

PetroChina dự kiến sẽ mua 22 triệu thùng dầu (tương đương 1 triệu USD) từ Mỹ vào cuối năm nay. 

“Nhu cầu dầu thô của Trung Quốc tăng mạnh kể từ khi lệnh hạn chế đi lại nhằm ứng phó với dịch COVID-19 được gỡ bỏ”, theo đại diện truyền thông của công ty Equinor - một trong những đơn vị xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc.

H.Mĩ