|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc ném phao cứu sinh 70 tỉ USD cho doanh nghiệp nhỏ

13:25 | 28/02/2020
Chia sẻ
Dịch virus corona đã đẩy nhiều doanh nghiệp Trung Quốc vào tình trạng khó khăn. Theo một cuộc khảo sát, 85% doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước này có nguy cơ phá sản chỉ trong vòng một đến ba tháng tới.
Trung Quốc ném phao cứu sinh 70 tỉ USD cho doanh nghiệp nhỏ - Ảnh 1.

Người dân mua bánh từ một quầy bán hàng rong ở Lạc Dương, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo tờ Nikkei Asian Review, Trung Quốc vừa thông qua khoản tài trợ mới trị giá 500 tỉ nhân dân tệ (71 tỉ USD), nhằm cung cấp khoản vay giá rẻ cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Giữa bùng phát dịch virus corona, nhiều công ty vừa và nhỏ đang phải vật lộn khó khăn để có thể duy trì hoạt động. 

Trước khi khoản tài trợ này được chấp thuận, trong tháng 2, ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) cũng đã phê chuẩn hạn mức tái cho vay 300 tỉ nhân dân tệ.

Phó Thống đốc PBoC Liu Guoqiang phát biểu trong cuộc họp báo ngày 27/2: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng thêm hạn mức hỗ trợ nếu số tiền này không đủ".

PBoC cho các ngân hàng thương mại vay với lãi suất thấp, tiếp đó, ngân hàng lại cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Người vay cuối cùng được vay với lãi suất 2,5%; thấp hơn nhiều so với lãi suất tiêu chuẩn 4,05% của những doanh nghiệp nhà nước lớn.

Ngoài ra, hơn một nửa chi phí vay của doanh nghiệp nhỏ sẽ được chính phủ trợ cấp. Đối với hạn mức tái cho vay 300 tỉ nhân dân tệ, lãi suất trung bình người vay phải trả là 1,28%.

Khoản tài trợ 500 tỉ nhân dân tệ bao gồm hạn mức tái cho vay 400 tỉ nhân dân tệ, và 100 tỉ nhân dân tệ hạn mức chiết khấu công cụ nợ lần thứ hai.

Các khoản cho vay thông thường đã tăng lên khá nhiều trong những tuần vừa qua. Theo Ủy ban Quản lí Ngân hàng và Bảo hiểm của Trung Quốc, tính đến 26/2, giá trị các khoản tài trợ liên quan đến dịch virus corona đã tăng đến 953,5 tỉ nhân dân tệ.

Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, cho đến ngày 26/2, mới chỉ có khoảng 33% các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động bình thường trở lại. Trong khi đó, tại nhiều tỉnh, tỉ lệ các doanh nghiệp lớn đã tái vận hành là 70% đến 90%.

Ngoài việc cần phải đảm bảo lượng lao động và cung cấp khẩu trang, doanh nghiệp muốn khôi phục hoạt động còn cần phải thảo luận rất nhiều vấn đề với quan chức chính quyền địa phương. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải hoàn tất rất nhiều giấy tờ.

Ông Zhang Kejian, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin tuyên bố: "Chúng tôi sẽ kiểm tra chặt chẽ các thủ tục phê duyệt không cần thiết".

Dịch virus corona đã khiến doanh thu ngành dịch vụ giảm mạnh, đặc biệt là với nhà hàng và các cửa hàng bán lẻ. Các doanh nghiệp nhỏ chiếm tỉ trọng lớn trong những lĩnh vực này.

Theo một cuộc khảo sát với 1.000 người tham gia được thực hiện bởi Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh công bố vào đầu tháng nay, khoảng 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ dự báo doanh thu của họ năm nay sẽ giảm ít nhất là một nửa.

Suy thoái kéo dài có thể khiến cho nhiều nhân viên mất việc. Khảo sát trên cũng cho thấy rằng 85% doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ có thể cầm cự trong trong một đến ba tháng nữa. Những doanh nghiệp này đang dần bị vắt kiệt bởi chi phí lương nhân viên, tiền thuê địa điểm và nhiều chi phí khác.

Giang

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.