|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc có ý định nhập khẩu trở lại đậu nành Mỹ lần đầu tiên kể từ tháng 4

17:05 | 23/05/2018
Chia sẻ
Nguồn tin từ hai thương nhân cho biết, Sinograin, công ty nhà nước quản lý các kho dự trữ ngũ cốc của Trung Quốc, đã hỏi giá đậu nành từ Mỹ trong tuần này, một dấu hiệu cho thấy chính quyền Bắc Kinh có thể khởi động lại hoạt động mua hàng khi căng thẳng thương mại hạ nhiệt.
trung quoc co y dinh nhap khau tro lai dau nanh my lan dau tien ke tu thang 4
Công nhân vận chuyển đậu nành nhập khẩu tại cảng Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS/Stringer

Sinograin đã hỏi về đậu nành Mỹ trong tuần này, sự trở lại đầu tiên đối với thị trường đậu Mỹ, sau khi bẵng quên một thời gian dài kể từ đầu tháng 4, khi chính quyền Washington và Bắc Kinh dùng thuế quan thương mại để đe dọa lẫn nhau.

Sự quan tâm trở lại đối với đậu nành, được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, theo sau cam kết của Bắc Kinh hồi cuối tuần về việc mua nhiều hàng hóa hơn từ đối tác thương mại hàng đầu của mình, gồm cả các sản phẩm nông nghiệp.

Trung Quốc đưa ra cam kết để tránh căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Sinograin vẫn chưa phản hồi với đề nghị phỏng vấn từ Reuters.

Xem thêm

Lyly Cao