Với kế hoạch giảm sản xuất để hạn chế sương mù vào mùa đông và bảo vệ môi trường, chính phủ Trung Quốc được cho là sẽ cắt giảm được một lượng công suất tương đương 30 triệu tấn thép trong 4 tháng mùa đông này.
Thị trường hàng hóa Trung Quốc đã bị khuấy động mạnh trong năm 2017 khi chính phủ triển khai kế hoạch cắt giảm sản xuất để giảm tình trạng ô nhiễm môi trường trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 19.
Với Đại hội Đảng lần thứ 19, chính phủ Trung Quốc được kỳ vọng sẽ đưa ra lập trường rõ ràng hơn về việc cắt giảm công suất sản xuất, một hành động đã khấy động mạnh thị trường hàng hóa nước này thời gian qua.
Giá nhiên liệu bay Jet A1 đã tăng vọt lên trên 200 USD/thùng sau khi xung đột Mỹ - Israel và Iran nổ ra gây sức ép rất lớn về chi phí cho các hãng bay khiến họ phải rục rịch tăng giá vé, phụ thu thêm phí nhiên liệu, thậm chí là phải cắt giảm một số đường bay không hiệu quả.