|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân qua đời ở tuổi 98

14:31 | 26/05/2020
Chia sẻ
Tỉ phú Hà Hồng Sân (Stanley Ho), ông trùm gây dựng đế chế cờ bạc nổi tiếng hơn nửa thế kỉ qua ở Macau, vừa qua đời ở tuổi 98 sau thời gian dài chống chọi bệnh tật.

South China Morning Post đưa tin ông trùm sòng bạc Hà Hồng Sân đã qua đời tại Bệnh viện Sanatorium Hong Kong, hưởng thọ 98 tuổi.

Sau khi giành giấy phép độc quyền vào năm 1961, tỉ phú Hà Hồng Sân đã đứng đầu đế chế cờ bạc lớn nhất châu Á trong  hơn nửa thế kỉ qua.

Công ty kinh doanh casino SJM Holdings của Hà Hồng Sân phát triển mạnh mẽ sau khi Trung Quốc mở cửa kinh tế, thu hút giới thượng lưu có máu cờ bạc và nhờ đó giúp Macau vượt Las Vegas để trở thành kinh đô casino của thế giới.

Bloomberg cho biết, hiện tại SJM đang kiểm soát khoảng 20 casino trên hòn đảo rộng hơn 160 km2 .

Ông trùm sòng bạc châu Á sinh ngày 25/11/1921 trong một gia đình Hong Kong gốc Hoa và châu Âu khá giàu. Ở tuổi 21, Hà Hồng Sân sang Macau lập nghiệp. Trải qua nhiều công việc như buôn bán dầu hỏa, máy bay, nhang đèn,...Hà Hồng Sân đã gây dựng cơ ngơi trị giá 14,9 tỉ USD như hiện nay.

Trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sâm qua đời ở tuổi 98 - Ảnh 1.

Ông trùm sòng bạc Hà Hồng Sân xuất hiện cùng vợ và con cháu trước khi qua đời. (Ảnh: Business Insider)

Hà Hồng Sân có 17 người con với 4 người vợ. Khi quyết định nghỉ hưu vào giữa năm 2018, Hà Hồng Sân đã chuyển giao một số vai trò quan trọng tại SJM cho các con, cháu.

Bà Hà Siêu Phượng (Daisy Ho) - con gái với người vợ hai Lam Quỳnh Anh, đã lên thay ông trùm giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty SJM. Bà Lương An Kỳ - vợ thứ tư, cổ đông lớn thứ hai và cũng là nhân vật góp sức cùng Hà Hồng Sân xây dựng đế chế cờ bạc, trở thành đồng Chủ tịch cùng một giám đốc khác.

Vấn đề thừa kế gia sản khổng lồ của vị tỉ phú Macau lại tạo ra một trong những cuộc cạnh tranh căng thẳng, thu hút sự quan tâm của báo chí trong nhiều năm qua.

Bà Hà Siêu Quỳnh (Pansy Ho), con gái lớn của ông trùm Hà Hồng Sân cùng người vợ hai, đã hợp lực cùng một số anh, chị, em để nắm cổ phần kiểm soát tại SJM.

Liên minh của Hà Siêu Quỳnh nắm lợi thế lớn trước người vợ thứ tư Lương An Kỳ trong cuộc chiến tranh giành gia sản trị giá 14,9 tỉ USD của ông trùm Hà Hồng Sân.

Phát biểu về sự ra đi của ông trùm sòng bạc nổi tiếng, ông Stewart Leung Chi-kin, Chủ tịch công ty bất động sản Reda, nói: "Đây là tổn thất nặng nề đối với Hong Kong. Tỉ phú Hà Hồng Sân đã cống hiến rất nhiều cho ngành công nghiệp bất động sản trong thời gian làm việc tại Reda. Ông ấy còn xem lợi ích của Hong Kong là ưu tiên hàng đầu".

Allan Zeman - Chủ tịch không nắm quyền điều hành của Wynn Macau (một trong 6 đế chế cờ bạc lớn tại Macau và cũng là đối thủ cạnh tranh của ông trùm Hà Hồng Sân), bình luận: "Một kỉ nguyên đã kết thúc. Tỉ phú Hà Hồng Sân là một phần quan trọng của Hong Kong, và ông có ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực cờ bạc của Macau nhiều thập kỉ qua".

Yên Khê