|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Trấn Thành: Tôi không chen ngang, không giành vé của khách

06:36 | 04/03/2023
Chia sẻ
Nam MC lên tiếng đính chính anh không chen ngang, giành vé của khách đến trước vì đã bao rạp từ trước đó.

Tối 3/3 - một ngày sau khi xuất hiện thông tin Trấn Thành bao rạp chiếu phim, giành vé của khách đã xếp hàng trước đó, nam nghệ sĩ đã lên tiếng về sự việc trên trang Facebook chính thức của mình.

Nam diễn viên chia sẻ có sở thích đi xem phim chiếu rạp. Do đó, anh có thói quen rủ bạn bè và người thân đi xem cùng. "Tôi thường chọn một rạp thật nhỏ để book riêng cho mọi người cùng xem và có thể cùng bàn luận về phim mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của người khác", Trấn Thành viết. Nhờ thói quen này, nam MC thường chọn liên lạc với quản lý của các rạp để hỏi suất chiếu và đặt vé trước từ sớm.

 Trấn Thành tại buổi họp báo hậu phim "Bố Già". (Ảnh: Báo Người Lao Động).

Trấn Thành cho biết trong chiều 1/3, anh đã nhắn tin nhờ quản lý thực hiện pre-booking (đặt trước) một phòng chiếu sau 10h30 tối. "Tôi được bạn gọi điện lại ngay sau đó để thông báo là có một suất vào 23h10, rạp nhỏ [hạng] Gold Class và tôi đồng ý book suất này (mua hết cả phòng chỉ có 22 ghế)", Trấn Thành kể.

"Theo tôi thì việc book một rạp nhỏ để xem phim theo nhóm cho có không gian riêng tư là một nhu cầu hết sức hợp lý và bình thường mà bất cứ khách hàng nào của rạp phim cũng đều có thể làm được, không chỉ riêng tôi. Làm nghề làm phim dĩ nhiên vừa xem vừa muốn bàn về phim.

Sợ ảnh hưởng đến người khác, đã nhắn tin book hẳn một phòng sớm từ 5h chiều, cố tình chọn những suất trễ nhất trong ngày, tự nhiên ở đâu có một người không quen biết bảo quý vị nhường hai vé để vào xem chung cho bằng được, nếu quý vị là tôi, quý vị có đồng ý không?", Trấn Thành phân trần về sự hiểu lầm liên quan đến vụ giành vé xem phim.

Nam MC khẳng định anh không chen hàng để giành mua vé trước. "Tôi được nhân viên mời vào để trả tiền và nhận vé cho suất chiếu 23h10 đã được tôi đặt từ quản lý quầy vé trước đó từ 5h chiều".

Trước đó, tối 2/3, mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một khán giả tố Trấn Thành có hành động “không đẹp” tại rạp phim. Theo người này, Trấn Thành và nhóm bạn đến sau nhưng đã không xếp hàng, đồng thời bao cả rạp phim để có sự riêng tư, không quan tâm có khán giả đang đứng đợi mua vé.

Khi người này ngỏ ý hai ghế phía trên và không làm ảnh hưởng đến sự riêng tư của nhóm bạn Trấn Thành, nam nghệ sĩ vẫn không đồng ý vì cần có "sự riêng tư".

Doanh Chính