|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM phát hiện hơn 54.000 ca dương tính sau 6 ngày xét nghiệm

15:15 | 29/08/2021
Chia sẻ
Sau 6 ngày thực hiện chiến dịch xét nghiệm vùng đỏ, vùng cam, tiến tới mở rộng xét nghiệm trên toàn TP HCM, có hơn 54.000 ca dương tính được phát hiện trong tổng số hơn 1,4 triệu mẫu xét nghiệm.
TP HCM phát hiện hơn 54.000 ca nhiễm COVID-19 trong 6 ngày xét nghiệm - Ảnh 1.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng. (Ảnh: Trung tâm báo chi TP HCM).

Tại họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 chiều 28/8, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng cho biết, từ ngày 23/8 đến nay, TP đã thực hiện 1.436.922 mẫu test nhanh và phát hiện 54.498 ca dương tính, tỷ lệ tổng số không khác nhiều so với số mẫu dương tính đã thực hiện, dao động trên dưới 3,5%.

Tước đó, từ ngày 15/8 đến 15/9, với mục tiêu xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, chiến lược được thay đổi theo từng địa bàn với các mức nguy cơ dịch bệnh.

Trong đó, khu vực "vùng đỏ" và "vùng cam" sẽ làm test nhanh cho tất cả người dân với tần suất 2 ngày/lần. Khu vực "vùng xanh" và "vùng vàng" sẽ làm xét nghiệm RT-PCR với mẫu gộp 5 cho "vùng vàng" và mẫu gộp 10 cho "vùng xanh"; tần suất 7 ngày/1 lần.

Việc test nhanh tại nhà được thực hiện dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của lực lượng y tế.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), kết quả xét nghiệm RT-PCR từ ngày 27/4 đến 28/8, đã lấy 1.497.058 mẫu, (trong đó có 923.460 mẫu đơn, 573.598 mẫu gộp), với 5.329.998 người được lấy mẫu (tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất...). Tổng số mẫu chưa có kết quả: 13.105 mẫu, trong đó có 7.642 mẫu đơn và 5.463 mẫu gộp.

Chia sẻ trên Zing News, Thầy thuốc Nhân dân bác sĩ Trần Sĩ Tuấn, nhận định xét nghiệm chỉ thực sự có ý nghĩa khi bóc được F0 ra khỏi cộng đồng để theo dõi và đảm bảo an toàn cho cộng đồng. 

Theo ông, đối với F0 đủ điều kiện về nơi lưu trú cần được khoanh vùng và phát túi thuốc an sinh, còn F0 ở các khu vực đông dân, nhà cửa chật chội cần phải đi cách ly riêng biệt, tránh lây lan trong cộng đồng. Nếu không thực hiện được điều này, xét nghiệm chỉ tốn chi phí, mất thời gian và không mang lại hiệu quả.

"Phát hiện ra F0 rồi để đó, F0 vẫn tiếp tục truyền bệnh thì không giải quyết được vấn đề, thậm chí phản tác dụng vì có thể gây lây nhiễm chéo trong quá trình lấy mẫu", bác sĩ Tuấn nói.

Cùng với đó, bác sĩ Trần Sĩ Tuấn cho rằng cần ưu tiên xét nghiệm và tiêm vắc xin cho tất cả cư dân tại các khu vực đông dân có phát hiện F0. 

Chiến dịch tiêm vắc xin cũng đang tiếp tục được triển khai trên toàn thành phố. Tính đến ngày 28/8, TP HCM đã tiêm 5.806.990 mũi vắc xin. Trong đó tổng số mũi 1 là 5.533.223, mũi 2 là 273.767, số người trên 65 tuổi, người có bệnh nền được tiêm là 615.139 người.

Tính đến 6h ngày 29/8, có 205.466 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP HCM được Bộ Y tế công bố, trong đó 205.023 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 443 trường hợp nhập cảnh.

Hiện đang điều trị 39.611 bệnh nhân, trong đó: có 2.175 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.758 bệnh nhân nặng đang thở máy và 18 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 28/8 có 2.643 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 102.598 bệnh nhân. Có 271 trường hợp tử vong trong ngày.

Diệp Bình