|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM: Ngành du lịch nhắm doanh thu 120.000 tỉ đồng

08:09 | 30/03/2017
Chia sẻ
Ngành du lịch TP HCM đang tập trung phát triển thêm các sản phẩm mới như du lịch đường thủy, du lịch gắn với nông nghiệp, phố đông y, phố đi bộ, con đường âm nhạc, chợ phiên cuối tuần song song với chương trình kích cầu du lịch… nhắm mục tiêu doanh thu năm 2017 đạt đến 120.000 tỉ đồng.
tphcm nganh du lich nham doanh thu 120000 ti dong
Du lịch sông nước Cần Giờ - Ảnh: Văn Nam

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, chỉ tiêu ngành du lịch thành phố đặt ra cho năm 2017 là thu hút 6 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 15,39% so với năm 2016; lượng khách nội địa đến thành phố theo kế hoạch là 25 triệu lượt với mức tăng gần 15% nhưng phấn đấu cuối năm đạt 30 triệu lượt khách nội địa với mức tăng 37,6%.

Tổng doanh thu toàn ngành theo kế hoạch năm 2017 là 116.000 tỉ đồng, tăng 2,62% so với năm ngoái, tuy nhiên ngành du lịch thành phố sẽ phấn đấu đạt khoảng 120.000 tỉ đồng với mức tăng 16,5% so với năm ngoái.

Ông Vũ cho biết về nguồn lực du lịch, thành phố hiện nay có 2.113 cơ sở lưu trú với khoảng 49.000 phòng (công suất khai thác hiện nay khoảng 65%) đảm bảo đón trên 7,5 triệu du khách quốc tế, có gần 1.200 doanh nghiệp hoạt động lữ hành với năng lực tiếp nhận lượng khách lớn cùng với đội ngũ hướng dẫn viên lên đến gần 5.000 người.

Riêng trong quí 1-2017, lượng khách quốc tế đến thành phố ước đạt 1,58 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016 (đạt 26,4% kế hoạch năm) với doanh thu khoảng 27.770 tỉ đồng, tăng 15,6% so cùng kỳ.

Ông Vũ cũng cho biết hiện bên cạnh các sản phẩm du lịch hiện có, ngành du lịch thành phố tập trung phát triển các sản phẩm du lịch tiềm năng như du lịch đường thủy (dự án Góc Sài Gòn của Tập đoàn Trung Thủy, chợ đêm Sài Gòn của Công ty Ngôi sao Biển), du lịch gắn với nông nghiệp tại quận 9, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ. Bên cạnh đó, thành phố cũng đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch mới như phố đông y, phố đi bộ, con đường âm nhạc, chợ phiên cuối tuần song song với chương trình kích cầu du lịch.

“Ngành du lịch TPHCM sẽ gia tăng tổng thu đóng góp vào GDP của thành phố khoảng 12% trong tương lai, hiện nay chiếm xấp xỉ 10%”, ông Vũ nói tại cuộc họp về tình hình du lịch thành phố quí 1-2017 diễn ra sáng nay 29-3.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Du lịch thành phố cũng nhận định về môi trường du lịch, trong đó có việc đảm bảo an toàn du khách dù có nhiều chuyển biến tích cực nhưng tình trạng cướp giật, chèo kéo đeo bám du khách, tình trạng taxi dù, nhái nhãn hiệu vẫn còn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý du khách khi đến thành phố. Ngoài ra, các ấn phẩm quảng bá du lịch thành phố còn ít, chưa hấp dẫn nên hiệu quả quảng bá còn thấp.

Theo ông Trần Hùng Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), để du lịch đường sông thành phố phát triển được, cần phải xây dựng hoàn chỉnh cầu tàu, bến đỗ để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp lữ hành.

Đại diện Sở Giao thông vận tải cho biết, hiện có một số điểm được chọn làm là bến đón trả khách du lịch đường thủy nội đô như Bạch Đằng, cảng Sài Gòn. Ngoài ra, ngày 12-4 tới thành phố sẽ khởi công một tuyến buýt sông để cuối tháng 6 đưa vào khai thác; một tuyến buýt sông khác hướng về quận 8 cũng sẽ được khởi công để đầu năm 2018 hoạt động phục vụ du lịch đường thủy nội đô theo tuyến Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé.

Còn theo đại diện UBND huyện Cần Giờ, thì huyện đang được quy hoạch lại để phát triển khu đô thị biển hiện đại. Hiện nay vào hai ngày cuối tuần lượng khách đổ về Cần Giờ rất đông gây kẹt tại khu vực phà Bình Khánh, nhiều lúc khách nối đuôi chờ tại phà rất đông mà tour về Cần Giờ chủ yếu là đi về trong ngày nên rất mất thời gian.

Trong khi đó, dự án cầu Cần Giờ bắt từ Nhà Bè qua Cần Giờ do Tập đoàn Trung Nam và Tập đoàn Vingroup phối hợp đầu tư nếu làm nhanh nhất cũng mất hai năm nữa mới xong, nên trước mắt, đại diện UBND huyện Cần Giờ kiến nghị thành phố cần sớm thực hiện nâng cấp phà Bình Khánh.

Còn đại diện UBND huyện Củ Chi cũng thông tin Tập đoàn Tuần Châu vừa thực hiện việc khảo sát xây một tuyến đường ven sông từ trung tâm thành phố về Củ Chi và nếu thực hiện được thì đây sẽ là cơ hội để du lịch Củ Chi phát triển mạnh trong thời gian tới. Đây là tuyến đường ven sông dài hơn 50 km nối từ đường Hàm Nghi (quận 1) về đến Bến Súc (Củ Chi) được kỳ vọng sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông trục cửa ngõ Tây Bắc vào trung tâm thành phố và góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển du lịch cho thành phố.

Phát biểu tại cuộc họp sáng nay, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND thành phố đề nghị mỗi quận huyện xây dựng 1-2 sản phẩm du lịch mới, có giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách du lịch đường thủy. Ông Tuyến cho rằng yếu kém nhất của ngành du lịch hiện nay là sự phối hợp giữa các sở ngành, nên sắp tới sẽ họp giao ban về hoạt động ngành du lịch thành phố hàng tháng để tìm giải pháp khắc phục.

Văn Nam