|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM đưa hơn 170 người tại cộng đồng Hồi giáo quận 8 đi cách li tập trung, 129 người liên quan tới bệnh nhân thứ 100

23:00 | 23/03/2020
Chia sẻ
Có 129 người liên quan đến bệnh nhân thứ 100 là người Hồi giáo nhiễm COVID-19 trên địa bàn TP HCM đã được đưa đi cách li tập trung.

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP HCM vào chiều nay, Trung tâm Y tế quận 8 báo cáo, trong ngày 22/3 quận này đã đưa 133 người ở cộng đồng Hồi giáo quận 8 đi cách li tại khu cách li tập trung Đại học Quốc gia; trong ngày 23/3 tiếp tục đưa thêm 40 người đi cách li tập trung.

Trả lời trên Vietnamnet chiều tối nay 23/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận 8 (TP HCM) cho biết, trong số những người ở cộng đồng Hồi giáo được vận động đi cách li tập trung hai hôm nay, có 129 người liên quan đến bệnh nhân thứ 100 là người Hồi giáo nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố.

TP HCM đưa hơn 170 người tại cộng đồng Hồi giáo quận 8 đi cách li tập trung, 129 người liên quan tới bệnh nhân thứ 100 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Suckhoedoisong.vn.

129 người này hiện đã được đưa đi cách li, họ là nam giới trên 14 tuổi và đã đến Thánh đường Hồi giáo phường 1 (quận 8, TP HCM).

Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của quận và phường tiếp tục vận động cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi khai báo y tế nếu tiếp xúc với nhóm người vừa đi cách li tập trung nói trên.

Trước đó, UBND quận 8 đã đưa cách li tập trung, điều tra dịch tễ 11 người tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên với bệnh nhân số 100. Những người này bao gồm Ban quản trị Thánh đường Hồi giáo phường 1 (quận 8) và những người phục vụ lễ, tiếp xúc gần bệnh nhân số 100 này.

Còn trả lời trên Dân trí sáng 23/3, BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm đang công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM cho hay, rõ ràng bệnh nhân thứ 100 đã có hành vi trốn cách li làm gia tăng nguy cơ phát tán dịch COVID-19. 

"Đây là hành vi nguy hiểm, đe dọa an toàn của cả cộng đồng, dù đang mắc bệnh nhưng hành vi này của người bệnh cần phải xử phạt nóng để làm gương cho những người khác", BS Khanh đề nghị.

Trước đó, bệnh nhân thứ 100 được xác định dương tính vào tối qua 22/3, là nam, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Quận 8, TP HCM. Tiền sử bệnh đái tháo đường và viêm khớp.

Ngày 3/3/2020, bệnh nhân này từ Kuala Lumpur - Malaysia về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không AsiaAir số hiệu AK524. Bệnh nhân được hướng dẫn tự cách li tại nhà. Tuy nhiên trong thời gian từ ngày 4/3 đến ngày 17/3, bệnh nhân có đi lễ 5 lần/ngày tại Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar - số 157B/9 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8.

Ngày 18/3, mặc dù bệnh nhân chưa có dấu hiệu bệnh, nhưng được Trung tâm Y tế Quận 8 lấy mẫu giám sát theo nhóm đối tượng dự lễ hội từ Malaysia. Viện Pasteur TP HCM kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày 22/3.

Hiện bệnh nhân được cách li tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCH.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP HCM chiều nay, UBND TP HCM cũng yêu cầu Ban Tôn giáo Thành phố hỗ trợ các địa phương trong việc vận động người dân theo đạo phòng chống dịch, chấp hành qui định về cách li của Bộ Y tế; nghiên cứu việc cung ứng nhu yếu phẩm phù hợp cho đồng bào tôn giáo.

K.Hà