|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hai bệnh nhân COVID-19 tại Ninh Thuận âm tính lần một, hơn 100 người liên quan cũng âm tính

15:43 | 23/03/2020
Chia sẻ
Hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bản tỉnh là bệnh nhân 61 và 67 hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một, được chuyển sang điều trị giai đoạn 2 theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế.

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Ninh Thuận, hiện trên địa bàn tỉnh có 142 người thuộc các diện tiếp xúc bệnh nhân, được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Kết quả xét nghiệm cho đến nay có 132 trường hợp âm tính, trong đó có 63 người liên quan tới bệnh nhân 61 và 68 người liên quan tới bệnh nhân 67 - 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh này.

Hai bệnh nhân COVID-19 tại Ninh Thuận âm tính lần một, hơn 100 người liên quan cũng âm tính - Ảnh 1.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Còn theo thông tin mới nhất, trao đổi trên báo chí trưa nay 23/3, bác sĩ Nguyễn Nhị Linh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Thuận cho hay, hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bản tỉnh là bệnh nhân 61 và 67 hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một, tiếp tục điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Hiện hai bệnh nhân này được chuyển sang điều trị giai đoạn 2 theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế. 

Theo bác sĩ Nguyễn Nhị Linh, kết quả âm tính lần đầu chưa thể khẳng định hai bệnh nhân đã khỏi bệnh. Nếu trong hai lần xét nghiệm sau, hai bệnh nhân âm tính liên tiếp, thì mới hoàn thành thời gian điều trị.

Tính đến 15h30 chiều nay 23/3, cả nước ghi nhận 121 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 17 ca đã được chữa khỏi. Tính thêm 2 ca âm tính lần một tại Ninh Thuận được ghi nhận trong sáng nay, hiện cả nước có 9 bệnh nhân có kết quả âm tính lần một và tiếp tục điều trị. 

Bên cạnh đó, có ba bệnh nhân đã có kết qủa xét nghiệm 2 lần liên tiếp âm tính, là các bệnh nhân số 17, 24 và 27. 


K.Hà