|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Toyota và Honda tiếp tục đóng cửa nhà máy tại Trung Quốc

15:40 | 08/02/2020
Chia sẻ
Thời gian mở cửa trở lại nhà máy của hai hãng xe Nhật tiếp tục bị đẩy lùi do dịch viêm phổi gây ra bởi chủng virus corona mới.

Honda tuyên bố sẽ đặt mục tiêu mở lại nhà máy sản xuất tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào ngày 17/2 tới đây. 

Trước đó, ngày 29/1, Honda quyết định dừng hoạt động tại các nhà máy cho đến ngày 9/2 sau khi nhận được thông báo của chính phủ Trung Quốc về việc dịch virus corona bùng phát.

Honda dự định mở cửa trở lại nhà máy tại Quảng Châu vào ngày 10/2. Nếu hãng có thể sản xuất lại như dự kiến thì sẽ "không có nhiều tác động tiêu cực", theo lời của Seniji Kuraishi, phó chủ tịch điều hành Honda. 

Ngoài ra, Honda là nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đầu tiên tại Trung Quốc gia hạn đình chỉ sản xuất.

Các nhà máy ôtô của Honda tại Vũ Hán có 12.700 nhân viên, có thể sản xuất tới 600.000 xe mỗi năm – khoảng một nửa công suất của hãng này tại Trung Quốc. Năm 2019, Honda đã tạo nên kỷ lục khi bán được 1,55 triệu xe trong nước.

Toyota và Honda tiếp tục đóng cửa nhà máy tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Công nhân làm việc trong nhà máy Honda tại Vũ Hán, tháng 4/2019. Ảnh: Nikkei

Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch virus khiến kết quả sắp tới của các nhà sản xuất ôtô sẽ suy giảm. Các hãng đang rất phụ thuộc vào Trung Quốc để giải quyết đầu ra cho sản xuất và tiêu thụ.

Honda đã ước tính lợi nhuận ròng trong năm kết thúc vào tháng 3/2020 ở mức 5.236 tỷ USD, trước đó 5.416 tỷ USD, giảm 3% so với năm trước.

Trong khi đó, Toyota ban đầu cũng dự định sản xuất lại từ 10/2, nhưng hiện đẩy lịch xuống 17/2. Cả bốn nhà máy của hãng tại Trung Quốc đều liên doanh với các công ty địa phương.

Minh Quân

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.