|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Mỹ gặp lãnh đạo doanh nghiệp để thúc đẩy quy định bắt buộc tiêm vắc xin

05:04 | 16/09/2021
Chia sẻ
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15/9 dự kiến có cuộc gặp với các giám đốc điều hành và lãnh đạo doanh nghiệp nhằm hồi thúc các công ty yêu cầu nhân viên tiêm vắc xin ngừa COVID-19, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 đang tăng mạnh ở những người chưa được tiêm chủng.
Tổng thống Mỹ gặp lãnh đạo doanh nghiệp để thúc đẩy quy định bắt buộc tiêm vắc xin - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 vào tháng 12/2020. (Ảnh: Getty Images).

Tổng thống Biden trước đó cho biết, ông nhận thấy quy định bắt buộc người lao động tiêm vaccine nhìn chung đang nhận được sự ủng hộ tích cực, dù ông thừa nhận rằng luôn có một số ít người sẽ từ chối tiêm vaccine.

Một quan chức cho biết Nhà Trắng hy vọng rằng cuộc gặp ngày 15/9 sẽ là lời kêu gọi nhiều doanh nghiệp hơn trên khắp nước Mỹ đẩy mạnh hay thực hiện các biện pháp tương tự. Quan chức này cho biết, cuộc gặp có sự tham gia của các lãnh đạo doanh nghiệp và giám đốc điều hành đã hoặc đang lên kế hoạch áp dụng yêu cầu tiêm vaccine đối với người lao động.

Ông Biden hồi tuần trước đã ban hành quy định bắt buộc hầu hết nhân viên nhà nước phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 và hối thúc các công ty lớn yêu cầu nhân viên tiêm vaccine hoặc xét nghiệm hàng tuần. Các quy định mới này sẽ được áp dụng với những người đang làm việc cho các công ty có hơn 100 nhân viên, tức khoảng 2/3 tổng số người có việc làm ở Mỹ.

Trong số những người tham dự cuộc gặp có Giám đốc điều hành của Walt Disney Co và Microsoft Corp. Ngoài ra, ông Josh Bolten, Chủ tịch Business Roundtable, tổ chức đại diện cho số công ty với số lượng nhân viên tổng cộng 20 triệu người, cũng tham dự cuộc gặp này.

Nhiều công ty nhỏ đã bày tỏ sự thất vọng với quy định trên. Nhiều công ty lớn như các nhà sản xuất ô tô General Motors Co và Ford Motor Co, cũng như nhà sản xuất đất hiếm MP Materials Corp, cho biết họ khuyến khích nhân viên tiêm vaccine, nhưng không bình luận gì về mệnh lệnh hành pháp trên của Tổng thống Joe Biden.

Khánh Ly