|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tổng tài sản của ngân hàng này tăng gần 42% trong năm 2021, lợi nhuận vượt 10% kế hoạch

12:50 | 24/01/2022
Chia sẻ
Lợi nhuận trước thuế cả năm của TPBank đạt hơn 6.038 tỷ đồng, tăng 37,6% so với cùng kỳ, vượt 10% kế hoạch cả năm. Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản ngân hàng tăng 42% so với đầu năm, đạt 292.827 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt hơn 6.038 tỷ đồng, tăng 37,6% so với cùng kỳ, vượt 10% kế hoạch cả năm.

Trong đó, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt gần 9.946 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Các khoản thu nhập ngoài lãi cả năm 2021của TPBank cũng tăng 29,8% lên hơn 3.571 tỷ đồng, phần lớn được hỗ trợ bởi nguồn thu đáng kể từ chứng khoán đầu tư với hơn 1.409 tỷ đồng (tăng 98.4% so với cùng kỳ).

Cùng với đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong cả năm của ngân hàng tăng đến 64,4% so với năm trước, đạt hơn 1.542 tỷ đồng. 

Trong quý IV, lãi trước thuế của ngân hàng tăng 20,5% so với cùng kỳ, đạt hơn 1.644 tỷ đồng, chủ yếu thu nhập lãi thuần tăng 28,7% và lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng đến 35%. Riêng mảng chứng khoán đầu tư trong quý IV ghi nhận lỗ 53 tỷ đồng thay vì lãi đậm như trong quý III.

TPBank báo lãi trước thuế năm 2021 vượt 10% kế hoạch - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh năm 2021 của TPBank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp từ BCTC).

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản ngân hàng tăng 42% so với đầu năm, đạt 292.827 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 18%, đạt 141.227 tỷ đồng; dự phòng rủi ro giảm 7,4% xuống còn 1.765 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 20,4% lên 139.562 tỷ đồng.

Số dư nợ xấu của ngân hàng giảm 19% so với đầu năm xuống còn 1.157 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm nợ nhóm 3 và nhóm 5. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,18% xuống còn 0,82%.

TPBank báo lãi trước thuế năm 2021 vượt 10% kế hoạch - Ảnh 2.

Một số chỉ tiêu tài chính của TPBank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Phương Nga

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.