|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng doanh thu du lịch ước đạt 400.000 tỷ đồng năm 2016

19:34 | 22/12/2016
Chia sẻ
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết năm 2016 mức tăng trưởng du lịch đạt 25% so với năm 2015, tổng thu từ du lịch trong năm nay ước đạt 400.000 tỷ đồng.
tong doanh thu du lich uoc dat 400000 ty dong nam 2016
Khách quốc tế đến Việt Nam. Ảnh: Du lịch Việt Nam.

Theo Cổng thông tin Chính phủ, tại buổi họp báo thông tin về hoạt động du lịch ngày 22/12, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cho biết năm nay, ngành du lịch đạt hai kỷ lục. Đó là tổng khách quốc tế đến nhiều nhất trong 1 năm, đạt 10 triệu lượt và mức tăng tuyệt đối trong 1 năm nhiều nhất so với cùng kỳ năm trước, tăng trên 2 triệu lượt so với năm 2015.

Bên cạnh việc đón được 10 triệu lượt khách quốc tế, ngành du lịch cũng phục vụ 62 triệu lượt khách nội địa. Trong năm, ngành du lịch tăng trưởng 25% so với năm 2015 và tổng doanh thu cả năm nay ước đạt 400.000 tỷ đồng.

Tổng cục Du lịch lý giải năm 2016 có nhiều sự kiện quan trong đối với ngành. Đó là lần đầu tiên Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch tại Hội An. Việc Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách miễn visa cho công dân 5 nước Tây Âu (Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha) cũng góp phần vào tăng trưởng của ngành.

Trong năm 2017, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 11,5 triệu khách quốc tế; 66 triệu lượt khách nội địa. Cùng với đó, Tổng cục đặt mục tiêu tổng thu từ khách du lịch đạt 460.000 tỷ dồng. Ngành du lịch phấn đấu đến năm 2020 sẽ cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng cho biết, dự kiến ngày 25/12, Tổng cục Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu đến Việt Nam tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Cũng trong cùng ngày, nghiên cứu của ngân hàng HSBC đánh giá, du lịch và lữ hành được kỳ vọng đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng thương mại dịch vụ của Việt Nam. Ngành này sẽ đóng góp 65% vào tổng tăng trưởng xuất khẩu trong năm 2016 - 2020 và 66% trong năm 2021 - 2030.

Thái Hoàng