|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tồn kho kỉ lục, đường Philippines khó tăng giá

12:15 | 12/04/2019
Chia sẻ
Giá đường Philippines sẽ không thể tăng vì trữ lượng chất ngọt của nước này đã đạt mức cao kỉ lục 1,1 triệu tấn vào cuối tháng 3/2019, theo Cơ quan Quản lý đường Philippines (SRA).
Tồn kho kỉ lục, đường Philippines khó tăng giá - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sản lượng đường đã tăng hơn 143% so với số dư đường tồn kho được ghi nhận trong cùng kì năm ngoái, ông Hermenegildo Serafica, quản trị viên SRA cho biết trong một tuyên bố cuối tuần trước.

Trong số 1,1 triệu tấn đường tồn kho ghi nhận cuối tháng 3, có 675.775,5 tấn là đường nguyên liệu trong khi 476.646,5 tấn là đường đã được tinh chế, theo dữ liệu của SRA.

Hiệp hội các nhà sản xuất đường Philippines (Confed) trước đó đã yêu cầu SRA kiểm tra tồn kho đường của các nhà máy. Phát ngôn viên của Confed, Raymond Montinola thậm chí cho biết nhu cầu thị trường đối với đường đã giảm.

"Không có lý do gì để giá đường tăng lên", ông Serafica nói. Ông cho biết thêm rằng giá đường giao tại các nhà máy đang giữ ổn định trong khoảng từ 450 – 550 peso/bao (50 kg) trong 5 tháng qua.

Ông Serafica cho rằng một số người trong ngành đường đang thao túng thị trường để tăng lợi nhuận cá nhân.

Sau khi kiểm tra nhà kho của các nhà máy đường và thương nhân, SRA phát hiện ra rằng hơn 133.500 tấn đường nhập khẩu đã không được rút khỏi kho để tiêu thụ, ông Serafica cho biết thêm.

Tính đến 17/3, nhu cầu trong nước đối với đường thô của Philippines tăng 17,7% lên 1,2 triệu tấn/năm, theo dữ liệu SRA. Nhu cầu của quốc gia này đối với đường tinh luyện cũng tăng 9,02% lên tới 590.280 tấn.

Ngọc Ánh