Trong phiên 8/2, giới đầu tư bán các vị thế ngắn hạn đối với dầu thô sau khi Ủy ban Thông tin Năng lượng (EIA) công bố số liệu tồn kho dầu thô chính thức của Mỹ.
Trong phiên 7/2, giá dầu tiếp tục chịu áp lực giảm do tồn kho dầu tại Mỹ tăng mạnh, dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC sẽ bị "vô hiệu quá" trước sự phục hồi trong sản xuất dầu đá phiến của Mỹ.
Chốt phiên 26/1, cả dầu WTI và Brent đều tăng giá nhờ lực đẩy từ thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế vì tin tức tồn kho dầu tại Mỹ tăng mạnh.
Trong phiên 16/11, giá dầu liên tục biến động trước khi giảm về cuối phiên trước lo ngại dư thừa nguồn cung trên toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ khi tồn khô tiếp tục tăng thêm 5,3 triệu thùng trong tuần trước.
Trong phiên 15/11, giá dầu thô bất ngờ phục hồi từ đáy 3 tháng khi thị trường lạc quan hơn về triển vọng của thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô giữa các thành viên của Hiệp hội các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).
Chốt phiên 24/8, trong khi thị trường kim loại quý, dầu và USD đồng loạt đảo chiều so với phiên trước thì các sàn chứng khoán lớn lại không tìm được xu hướng chung.
Bà Vũ Thị Chân Phương cho biết trong thời gian tới UBCKNN sẽ tập trung triển khai đưa vào vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, đề xuất sửa đổi Luật Chứng khoán, nghiên cứu các giải pháp liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài,...nhằm tăng tính minh bạch và sức hút của thị trường Việt Nam.