|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tốc độ truy vết, xét nghiệm tại Đà Nẵng chậm so với đợt dịch lần 2

07:42 | 08/05/2021
Chia sẻ
Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, cần nhìn nhận thẳng rằng tốc độ truy vết, xét nghiệm của các đơn vị lần này chậm hơn so với đợt bùng phát dịch lần thứ 2 (tháng 7/2020). Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tăng tốc trong truy vết và xét nghiệm.

Chiều 7/5, tại buổi họp trực tuyến giữa Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố với các quận, huyện, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương các địa phương gồm: Sơn Trà, Hòa Vang, Hải Châu đã rất tích cực, chủ động trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, phê bình một số địa phương, đơn vị còn bị động, chờ văn bản chỉ đạo, hành chính hóa công tác phòng dịch, Cổng thông tin TP Đà Nẵng đưa tin.

Tốc độ truy vết, xét nghiệm tại Đà Nẵng chậm so với đợt dịch lần 2 - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. (Ảnh: UBND phường Nại Hiên Đông).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đơn vị, quận huyện chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch ngay sau khi có chỉ đạo, không chờ văn bản, không hành chính hóa công tác phòng chống dịch. Đồng thời, các địa phương cần chủ động trong khoanh vùng, truy vết, có quyết định phong tỏa ngay khi phát hiện ca nghi nhiễm. Tổ chức lực lượng tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bí thư Thành ủy cũng đồng ý với đề xuất phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn lẻ để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đề nghị Sở Công thương siết chặt quy định, đưa ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các chợ đầu mối trong phòng chống dịch. Đồng thời, đồng ý xác lập Bệnh viện Giao thông vận tải là bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 và yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất để đảm bảo công tác điều trị.

"Bí thư Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, các địa phương phải chủ động xác lập các địa điểm cách ly. Nếu có vướng mắc thì liên hệ ngay với Ban chỉ đạo để xin ý kiến, không chờ đến khi có cuộc họp mới báo cáo", Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng đưa tin.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, trong thời đến các địa phương, đơn vị cần quyết liệt hơn nữa trong triển khai các biện pháp, chỉ đạo đã ban hành.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đánh giá, cần nhìn nhận thẳng rằng tốc độ truy vết, xét nghiệm của các đơn vị lần này chậm hơn so với đợt bùng phát dịch lần thứ 2 (tháng 7/2020). Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu tăng tốc trong truy vết và xét nghiệm. Khi có nguy cơ thì chủ động khoanh vùng ngay. 

Sự kết nối thông tin giữa Công an thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC Đà Nẵng) và các quận huyện phải hiệu quả hơn nữa. Khi CDC Đà Nẵng phát hiện có ca dương tính hoặc ca nghi nhiễm thì thông báo ngay đến các quận, huyện. Các địa phương cũng cần chủ động hơn trong xử lý các vấn đề khi phát hiện ca nghi nhiễm, ca nhiễm.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các quận, huyện chủ động lên phương án phát phiếu đi chợ. Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác kiểm tra để yêu cầu tiểu thương thực hiện tốt việc giãn cách, đảm bảo an toàn phòng dịch. 

Hai địa phương gồm quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn tích cực phối hợp với các ngành liên quan đưa những người cách ly đủ 21 ngày về địa phương đúng quy định.

Theo Sở Y tế thành phố, cộng dồn từ ngày 28/4 đến 7/5, TP Đà Nẵng có 9 ca mắc COVID-19. Hiện, Bệnh viện Phổi đang điều trị, cách ly 68 người. Trong đó, có 45 bệnh nhân COVID-19 chưa được công bố khỏi bệnh; 23 người đã khỏi bệnh COVID-19 tiếp tục cách ly đủ 14 ngày.

Chu Lai