|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tốc độ tăng trưởng GDP quý II của Trung Quốc thấp hơn dự kiến

10:39 | 15/07/2024
Chia sẻ
GDP quý II của Trung Quốc tăng trưởng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 5,3% ghi nhận trong ba tháng đầu năm.

Hôm 15/7, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết trong quý II, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng 4,7% so với một năm trước đó. Con số này thấp hơn ước tính 5,08% của các nhà kinh tế được khảo sát bởi công ty cung cấp dữ liệu tài chính Wind, đồng thời kém hơn tốc độ tăng trưởng 5,3% trong quý I.

Trong nửa đầu năm 2024, GDP Trung Quốc tăng trưởng 5% so với cùng kỳ, theo NBS. So với quý liền trước, GDP quý II của Trung Quốc đi lên 0,7%, thua kém mức tăng 1,6% của ba tháng đầu năm.

NBS nhận xét: “Môi trường bên ngoài hiện nay diễn biến phức tạp, trong khi đó nhu cầu trong nước không đủ. Chúng ta vẫn cần củng cố nền tảng cho cuộc phục hồi kinh tế”.

 

Ngoài ra, doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 6 đi lên 2% so với cùng kỳ, yếu kém hơn tốc độ tăng trưởng 3,7% hồi tháng 5. Sản lượng công nghiệp tháng 6 tăng 5,3% so với một năm trước, cũng không bằng tốc độ 5,6% ghi nhận trong tháng 5.

Đầu tư tài sản cố định tổng thể trong 6 tháng đầu năm cao hơn 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, không kém là bao mức tăng 4% trong giai đoạn 5 tháng đầu năm. Trong khi đó, đầu tư của khu vực tư nhân chỉ nhích thêm 0,1% trong nửa đầu năm 2024.

Đầu tư bất động sản sụt 10,1% trong tháng 6, bằng với mức giảm của tháng 5. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị cũng giữ nguyên ở mức 5% như tháng 5, tờ South China Morning Post (SCMP) cho hay. 

Bất chấp căng thẳng thương mại với phương Tây leo thang và thị trường việc làm cũng như bất động sản gặp nhiều thách thức, Bắc Kinh vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2024 vào khoảng 5%. Nhiều tổ chức kinh tế trong và ngoài nước dự đoán Trung Quốc có thể hoàn thành mục tiêu này.

Ông Gary Ng, nhà kinh tế cấp cao tại ngân hàng Natixis, bình luận: “Nền kinh tế Trung Quốc cho thấy sự giảm tốc trên diện rộng. Tiêu dùng và tâm lý doanh nghiệp suy yếu càng khiến các thách thức trở nên sâu sắc.

Các chuyên gia đã lường trước thị trường bất động sản Trung Quốc sẽ tiếp tục trì trệ. Tuy nhiên, việc doanh số bán lẻ và đầu tư tài sản cố định tiếp tục giảm tốc là tín hiệu đáng lo trong bối cảnh áp lực thiểu phát còn tiếp diễn.

Nếu Bắc Kinh không triển khai thêm chính sách kích cầu, nước này có nguy cơ không đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm là 5%. Nhưng tin tốt là dữ liệu kinh tế yếu kém có thể cho các quan chức động lực để hành động”.

Dữ liệu GDP quý II được công bố cùng ngày Trung Quốc khai mạc Hội nghị Trung ương 3. Dự kiến tại sự kiện này, cơ quan hoạch định chính sách cấp cao nhất Trung Quốc sẽ vạch ra chiến lược kinh tế trong 5 đến 10 năm tới.

Giang

Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, Hà Nội gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết Hải Phòng – Quảng Ninh gió mạnh nhất còn kéo dài đến khoảng 19h ngày 7/9, sau giảm nhanh; Thái Bình – Nam Định gió mạnh nhất từ khoảng 16-22h; Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9.