Thứ trưởng Tài chính cho biết ngân sách nhà nước sẽ dành khoảng 60.000 tỷ đồng cho việc tăng lương cơ sở, lương hưu, các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội... từ năm 2023.
Tiền lương của người lao động trong nhóm nền kinh tế mới nổi hay đang phát triển, thuộc G-20, bao gồm Indonesia và Ấn Độ, đã tăng gấp ba lần trong hai thập kỷ, kể từ cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á.
Trong bối cảnh các doanh nghiệp Nhật Bản đang thiếu lao động trầm trọng, nguồn nhân lực giá rẻ từ các quốc gia châu Á đang giúp lấp đầy khoảng trống này.
11 tháng đầu năm 2017, Việt Nam có tỉ lệ tăng lương cao trong khu vực châu Á với bình quân từ 20-24%. Trong đó, quản lí cấp trung có tỉ lệ tăng lương cao nhất.
Thuế nhập khẩu vào Mỹ đối với hàng hoá Việt Nam giảm từ khoảng 20% xuống còn 10–15% giúp giảm áp lực chi phí của các doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh với hàng hoá Việt Nam cũng lớn hơn nếu mức thuế đối ứng san bằng cho tất cả quốc gia được duy trì, điều này sẽ xóa bỏ lợi thế cạnh tranh mà Việt Nam từng có.