|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Toàn cảnh Hội nhập ASEAN giai đoạn 2010 - 2019

20:52 | 25/02/2020
Chia sẻ
Báo cáo mở đầu bằng việc phân tích bối cảnh kinh tế vĩ mô của ASEAN trong những năm gần đây, tiếp theo đó là đánh giá toàn diện về những tiến bộ và thành tựu của AEC.

Báo cáo Hội nhập ASEAN 2019, The ASEAN Integration Report (AIR) 2019, được phát hành vào ngày 1/11/2019. 

Báo cáo cung cấp một đánh giá toàn diện về những tiến bộ và thành tựu đạt được trong tiến trình hội nhập kinh tế ASEAN kể từ khi áp dụng Kế hoạch Tổng thể Xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025 vào năm 2015.

Báo cáo mở đầu bằng việc phân tích bối cảnh kinh tế vĩ mô của ASEAN trong những năm gần đây, tiếp theo đó là đánh giá toàn diện về những tiến bộ và thành tựu của AEC kể từ năm 2016. 

Báo cáo nhấn mạnh rằng sau 4 năm kể từ khi áp dụng Kế hoạch Tổng thể Xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025, ASEAN đã tiếp tục có được những bước tiến để đạt được tầm nhìn đặt ra trong Kế hoạch của mình. 

Báo cáo còn có một chương chuyên đề về Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, một trong những xu hướng quan trọng nhất của ASEAN hiện nay.

Toàn cảnh Hội nhập ASEAN giai đoạn 2010 - 2019 - Ảnh 1.

Tăng trưởng GDP của thế giới, các nền kinh tế phát triển, các nền kinh tế mới nổi và ASEAN

Toàn cảnh Hội nhập ASEAN giai đoạn 2010 - 2019 - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nhập ASEAN giai đoạn 2010 - 2019 - Ảnh 3.

Tăng trưởng GDP các nước thuộc ASEAN

Toàn cảnh Hội nhập ASEAN giai đoạn 2010 - 2019 - Ảnh 4.

Tăng trưởng GDP các nước thuộc ASEAN.

Toàn cảnh Hội nhập ASEAN giai đoạn 2010 - 2019 - Ảnh 5.

Thương mại hàng hóa ASEAN ASEAN với FTA và các đối tác đối thoại

Toàn cảnh Hội nhập ASEAN giai đoạn 2010 - 2019 - Ảnh 6.

Cơ cấu thương mại các đối tác với ASEAN

Toàn cảnh Hội nhập ASEAN giai đoạn 2010 - 2019 - Ảnh 7.

Thương mại và FDI của ASEAN và Trung Quốc giai đoạn 2010-2018

Trung Quốc giữ vị trí là đối tác thương mại lớn nhất ASEAN ASEAN kể từ năm 2009. 

Thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2010, từ 235,5 tỉ USD lên 483,1 tỉ USD năm 2018 (17,2% của ASEAN ASEAN tổng cộng) và tăng lên gần gấp 4 lần kể từ khi Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Trung Quốc có hiệu lực vào năm 2005. 

Xuất khẩu ASEAN ASEAN sang Trung Quốc tăng trưởng trung bình hàng năm là 7,4% từ năm 2010 đến 2018 so với 11,1% đối với nhập khẩu ASEAN từ Trung Quốc trong cùng kì. Thâm hụt thương mại ASEAN với Trung Quốc tăng từ 10,4 tỉ USD năm 2010 lên 85,8 tỉ USD năm 2018.

Chi tiết Báo cáo Hội nhập ASEAN 2019

Ánh Dương tổng hợp từ WTO Center