|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 23/9: Hàng loạt dịch vụ của VNG sập, xe bán tải Thái Lan dồn dập đổ về Việt Nam

00:34 | 24/09/2018
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 23/9 nổi bật với các thông tin: Hàng loạt dịch vụ của VNG sập trong sáng nay; sợ phí trước bạ tăng gấp 3, xe bán tải Thái Lan dồn dập đổ về Việt Nam; gay cấn vụ Vinasun tố Grab làm 8.000 người mất việc...
tin tuc thoi su 239 hang loat dich vu cua vng sap xe ban tai thai lan don dap do ve viet nam Tin tức Thời sự 22/9: Thuế môi trường xăng tăng kịch khung, doanh nghiệp sẽ bị 'bóp nghẹt'
tin tuc thoi su 239 hang loat dich vu cua vng sap xe ban tai thai lan don dap do ve viet nam Tin tức Thời sự 20/9: Cựu Thượng tá Út trọc xin giảm án, huyện Hoài Đức có thể lên quận 2 năm tới

Hàng loạt dịch vụ của VNG 'sập' trong sáng ngày hôm nay

Vào khoảng 11 giờ sáng nay (23/9), người dùng bắt đầu phản ánh tình trạng nhiều dịch vụ của VNG bất ngờ bị mất kết nối, không truy cập hay sử dụng được.

Theo ghi nhận, sự cố ảnh hưởng đến rất nhiều dịch vụ của VNG như Zing MP3, Zing TV, Báo Mới, Zalo, Zalo Pay, 360game cùng hàng chục game mobile, webgame do VNG phát hành. Đây là sự cố nghiêm trọng thứ hai liên quan đến hệ thống của VNG trong năm 2018.

Sợ phí trước bạ tăng gấp 3, xe bán tải Thái Lan dồn dập đổ về Việt Nam

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần này (từ ngày 14/9 đến ngày 20/9), lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã tăng mạnh 59% so với lượng nhập khẩu trong tuần trước.

tin tuc thoi su 239 hang loat dich vu cua vng sap xe ban tai thai lan don dap do ve viet nam
Xe bán tải Thái Lan dồn dập đổ về Việt Nam. Ảnh minh họa.

Cụ thể, 3.065 chiếc ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam, tương ứng tổng trị giá đạt 66,2 triệu USD.

Ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 2.331 chiếc, Indonesia với 592 chiếc, Nhật Bản với 61 chiếc, Đức với 49 chiếc...

Gay cấn vụ Vinasun tố Grab làm 8.000 người mất việc

Chiều 21/9, TAND TP HCM cho biết đã tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử đến Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp) và Công ty TNHH GrabTaxi (Grab Taxi).

Trong vụ án này, nguyên đơn là Vinasun kiện Grab để "Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" .

Theo đơn khởi kiện, Vinasun đã cáo buộc Grab làm giảm doanh số, vi phạm nghiêm trọng Đề án 24 của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Luật Thương mại, Luật Giao dịch điện tử; vi phạm nghĩa vụ thuế đối với nhà nước; Grab hoạt động như một doanh nghiệp vận tải.

Ông Trương Đình Quý, Phó Tổng Giám đốc Vinasun nói rằng hành vi của Grab đã khiến 8.000 lao động của Vinasun mất việc cũng như hàng trăm xe phải ngưng hoạt động. Từ cáo buộc này, Vinasun yêu cầu Grab bồi thường một lần là 41,2 tỉ đồng...

Nóng với dự án nhiệt điện chạy than sát nách TPHCM

Dự án trung tâm điện lực Long An trở thành đề tài gây nhiều tranh luận trong dư luận lẫn các cơ quan quản lý trong hai năm nay và hiện nay, dự án này nóng trở lại sau khi Bộ Công Thương gần như khẳng định dự án này là nhiệt điện dùng than, thay vì là nhiệt điện dùng khí như đề xuất nhiều lần của chính quyền tỉnh Long An.

Trung tâm điện lực Long An có tổng công suất 2.800 MW với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 5 tỉ đô la Mỹ sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 17,7 GWh/năm sử dụng nguồn nguyên liệu than, được Bộ Công Thương lấy ý kiến các địa phương gồm Long An, TPHCM và các bộ, ngành liên quan vào đầu năm 2017 về địa điểm xây dựng vào giữa năm ngoái. Hai vị trí đang được cân nhắc để có thể đặt nhà máy nhiệt điện, một là tại xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước; hai là tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An...

Xem thêm

Khánh Hà

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).