|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 22/9: Thuế môi trường xăng tăng kịch khung, doanh nghiệp sẽ bị 'bóp nghẹt'

00:49 | 23/09/2018
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 22/9 nổi bật với các thông tin: Thuế môi trường xăng tăng kịch khung, doanh nghiệp sẽ bị 'bóp nghẹt'; giá tour ngoại ngày càng rẻ; nhiều đại dự án thua lỗ của ngành Công thương đã hồi sinh, có sức sống...
tin tuc thoi su 229 thue moi truong xang tang kich khung doanh nghiep se bi bop nghet Tin tức Thời sự 20/9: Cựu Thượng tá Út trọc xin giảm án, huyện Hoài Đức có thể lên quận 2 năm tới
tin tuc thoi su 229 thue moi truong xang tang kich khung doanh nghiep se bi bop nghet Tin tức Thời sự 19/9: Malaysia bắt cựu Thủ tướng Najib Razak vì cáo buộc tham nhũng, Venezuela nhận 5 tỉ USD từ Trung Quốc để cứu nền kinh tế

1. 12 đại dự án thua lỗ ngành Công thương: Nhiều dự án đã hồi sinh, có sức sống

Chiều 21/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo của Chính phủ về xử lý 12 dự án, doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ kéo dài của ngành công thương.

Cuộc họp nhằm đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án xử lý những yếu kém của 12 dự án, nhà máy giai đoạn 2017- 2020, tổng hợp các thông tin mới nhất để báo cáo tới Quốc hội trong tháng tới.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, trong số 12 đại dự án thua lỗ của ngành Công thương, nhiều dự án đã hồi sinh và có sức sống...

2. Đề xuất kiểm toán nghĩa vụ người nộp thuế để chống chuyển giá

Luật Kiểm toán Nhà nước 2015 đã quy định chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước nhưng qua 3 năm thực hiện, không ít vấn đề đã phát sinh cần sửa đổi. Một đề xuất đang được Kiểm toán Nhà nước tính tới đưa vào Luật Kiểm toán Nhà nước là kiểm toán việc quản lý thuế, nghĩa vu người nộp thuế để chống chuyển giá, thất thu thuế.

Vấn đề này được Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nêu lên trong buổi hội đàm với bà Hu Zejun, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc chiều 22/9. Buổi hội đàm là một trong các hoạt động tại Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (Đại hội ASOSAI 14) diễn ra tại Hà Nội...

3. Thuế môi trường xăng tăng kịch trần, bóp chết doanh nghiệp?

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường, trong đó tăng mức thuế bảo vệ môi trường với xăng lên mức trần 4.000 đồng/lít. Xăng dầu, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn cũng được đề nghị tăng lên mức trần là 2.000 đồng, tăng từ 500 đến 1.700 đồng/lít tùy loại. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

tin tuc thoi su 229 thue moi truong xang tang kich khung doanh nghiep se bi bop nghet
Ảnh minh họa.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, với việc tăng thuế bảo vệ môi trường đánh lên xăng mức 4.000 đồng/lít sẽ khiến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) Việt Nam, nhất là DN nhỏ và vừa suy yếu và nguy cơ chết yểu. Thay bằng việc tăng thuế mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, cơ quan chức năng nên siết chặt chi tiêu công, hạn chế tối đa lãng phí.

TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, quyết định này sẽ làm tăng lạm phát, tăng chi phí kinh doanh trong thời gian tới. Giá tất cả sản phẩm, dịch vụ từ mớ rau, quả trứng đến hạt gạo cũng sẽ tăng theo, bởi mọi sản phẩm đều phải qua khâu vận tải. Từ đó khiến chi phí của DN tăng lên...

4. Giá tour ngoại ngày càng rẻ

Chi phí tour du lịch nước ngoài ngày càng rẻ là một trong những lý do khiến người Việt chọn xuất ngoại nhiều hơn.

Khoảng 2-3 năm trước, từ 20 triệu đồng trở lên, người Việt mới mua được tour đi Hàn Quốc, trên 30 triệu đồng mới được đi du lịch Nhật Bản. Đến nay, giá tour đi Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc… ở hầu hết các công ty du lịch đều khá rẻ, chỉ nhỉnh hơn tour đi các nước Đông Nam Á một vài triệu đồng. Cụ thể, mức phổ biến của các tour trọn gói đi Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm giá từ 11,5 - 12 triệu đồng/khách, tour Nhật Bản từ 21-22 triệu đồng/khách 4 ngày 4 đêm… Thậm chí tour giá rẻ đi Hàn Quốc, Đài Loan... chỉ có 8-9 triệu đồng/khách...

5. Trung Quốc hủy đàm phán thương mại, Mỹ vẫn lạc quan

Trong cuộc họp báo mới đây tại Nhà Trắng, một quan chức cấp cao (giấu tên) của Nhà Trắng cho rằng, Trung Quốc dù có những hành động đáp trả, nhưng đã nhận thức được yêu cầu từ phía Mỹ. Điều này có thể thấy thông qua việc Trung Quốc đã ngăn chặn những thứ mà Mỹ cho là không công bằng trong thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện quyết tâm rất rõ ràng đối với vấn đề thương mại Mỹ - Trung. Vị quan chức Nhà Trắng cho biết thêm: "Chúng tôi đã thể hiện rất rõ những gì chúng tôi muốn trong tất cả các cuộc gặp."

Vị này nhấn mạnh: "Tôi vẫn lạc quan rằng chúng tôi đang đi theo hướng tích cực, và Tổng thống Mỹ muốn chúng tôi tiếp tục tham gia để đạt được kết quả tích cực trong thời gian tới."...

Xem thêm

Khánh Hà