|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 2/12: Ô tô về kín cảng Việt Nam, Mỹ - Trung Quốc nhất trí ngừng tăng thuế

23:42 | 02/12/2018
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 2/12 nổi bật với các thông tin: Liên doanh ồ ạt nhập khẩu, ô tô về kín cảng Việt Nam; Mỹ - Trung Quốc nhất trí ngừng tăng thuế, tiếp tục thương lượng; nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Sỹ Liêm từ trần...
tin tuc thoi su 212 o to ve kin cang viet nam my trung quoc nhat tri ngung tang thue Tin tức Thời sự: Kiến nghị điều tra lời khai hối lộ 2 cựu tướng công an, Vũ 'nhôm' hứa trong 1 tháng trả hết tiền cho ông Trần Phương Bình

Mỹ-Trung Quốc nhất trí ngừng tăng thuế, tiếp tục thương lượng

Truyền thông Trung Quốc đưa tin tại cuộc gặp song phương diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ở Argentina, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí sẽ ngừng áp dụng các mức thuế mới "sau ngày 1/1" - thời điểm Washington dự định áp đặt các mức thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.

Nhà Trắng hiện chưa bình luận về kết quả cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung. Tuy nhiên, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết cuộc gặp diễn ra "rất suôn sẻ"...

tin tuc thoi su 212 o to ve kin cang viet nam my trung quoc nhat tri ngung tang thue
Mỹ-Trung Quốc nhất trí ngừng tăng thuế, tiếp tục thương lượng. Ảnh: TTXVN.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Sỹ Liêm từ trần

Gia đình và Tổng hội xây dựng Việt Nam vừa phát đi thông báo tang lễ của TS Phạm Sỹ Liêm.

TS Phạm Sỹ Liêm từ trần vào hồi 16h49 ngày 30/11 (ngày 24/10 năm Mậu Tuất), hưởng thọ 88 tuổi.

Ông từng đảm trách các vị trí: Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội; nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng; nguyên Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam khóa I, II, III; nguyên Phó chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam các khóa IV, V, VI, VII; nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế xây dựng và đô thị...

Cận cảnh dự án nhếch nhác nuôi bò Bình Hà nghìn tỷ

Dự kiến đầu tư với tổng số vốn 4.500 tỷ đồng và hứa hẹn nhiều đổi thay tích cực cho Hà Tĩnh nhưng bên trong “siêu dự án” chăn nuôi bò Bình Hà là khung cảnh hoang tàn, nhếch nhác. Đây là dự án được cho có trách nhiệm của ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - BIDV; bị khởi tố bắt giam ngày 29/11) khi BIDV cho vay tiền triển khai dự án.

Giá xăng giảm nhưng giá cước vận tải chây ì không giảm

Ngày 6/11, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng E5RON92 giảm 1.082 đồng/lít, xăng RON95 giảm 1.138 đồng/lít. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, giá xăng được điều chỉnh giảm sâu. Tuy nhiên đến hôm nay, đã là đầu tháng 12, nhưng các hãng vận tải, taxi vẫn không điều chỉnh giảm giá cho khách hàng.

Nhiều người đặt câu hỏi: Khi doanh nghiệp khó khăn vì giá xăng tăng, người tiêu dùng sẵn sàng chia sẻ bằng cách sử dụng dịch vụ taxi với giá điều chỉnh. Vậy tại sao khi giá xăng giảm nhiều như vậy mà các hãng taxi, hãng vận tải lại không chia sẻ với người tiêu dùng?...

Liên doanh ồ ạt nhập khẩu, ôtô về kín cảng Việt Nam

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần qua (23-29/11), cả nước có 3.731 xe ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai nhập khẩu, tăng 8,6% (tương ứng tăng 294 chiếc) so với tuần trước.

Xét về nguồn gốc xuất xứ, ô tô từ 2 thị trường Thái Lan và Indonesia chiếm tới 93% tổng lượng xe nhập. Trong đó, xe Thái Lan với 2.698 chiếc, Indonesia với 765 chiếc.

Ngoài ra, Việt Nam cũng nhập khẩu xe từ các thị trường khác như Mexico 127 chiếc, Trung Quốc 107 chiếc, Anh với 14 chiếc…

Xem thêm

Khánh Hà