|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Sỹ Liêm từ trần

09:47 | 02/12/2018
Chia sẻ
TS Phạm Sỹ Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, từ trần vào hồi 16h49 ngày 30/11/2018 (ngày 24/10 năm Mậu Tuất), hưởng thọ 88 tuổi.

Gia đình và Tổng hội xây dựng Việt Nam vừa phát đi thông báo tang lễ của TS Phạm Sỹ Liêm.

TS Phạm Sỹ Liêm từ trần vào hồi 16h49 ngày 30/11 (ngày 24/10 năm Mậu Tuất), hưởng thọ 88 tuổi.

nguyen thu truong bo xay dung pham sy liem tu tran

Ông từng đảm trách các vị trí: Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội; nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng; nguyên Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam khóa I, II, III; nguyên Phó chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam các khóa IV, V, VI, VII; nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế xây dựng và đô thị...

TS Phạm Sỹ Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng sinh năm 1931, quê quán Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An, đã tạ thế vào hồi 16h49 ngày 30/11/2018 (tức ngày 24/10 năm Mậu Tuất). Hưởng thọ 88 tuổi.

Tang lễ được tổ chức vào hồi 7h30-10h tại nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Lễ di quan vào lúc 10h05 ngày thứ tư 5/12, tức ngày 29/10 năm Mậu Tuất. An táng tại Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng (Ba Vì, Hà Nội) cùng ngày.

Xem thêm

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.