|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 28/11: Khởi tố Phó chủ tịch TP Nha Trang, bất thường vụ web bán vé của VFF 'sập toàn tập', vé trận VN-Philippines ngập 'chợ đen'

22:42 | 28/11/2018
Chia sẻ
Tin tức thời sự ngày 28/11 nổi bật với các thông tin: sự bất thường trong vụ web bán vé của VFF 'sập toàn tập'; vé trận VN - Philippines đã tràn ngập chợ đen, bao nhiêu cũng có'; Đà Nẵng muốn trả hơn 1.200 tỉ chuộc lại sân Chi Lăng...
tin tuc thoi su 2811 khoi to pho chu tich tp nha trang bat thuong vu web ban ve cua vff sap toan tap ve tran vn philippines ngap cho den Tin tức Thời sự 26/11: Sắp tới sẽ xử lý ông Tất Thành Cang bằng hình thức nào?

1. Vé trận VN - Philippines đã tràn ngập chợ đen, bao nhiêu cũng có'

Trong khi nhiều người còn chưa truy cập được vào hệ thống bán vé trực tuyến của VFF thì vé trận bán kết lượt về đã được rao bán trên chợ đen, giá cao gấp 5-6 lần. Đầu giờ chiều ngày 28/11, chỉ vài tiếng sau khi VFF mở bán trực tuyến vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa ĐTQG Việt Nam và ĐTQG Philippines, trên thị trường chợ đen đã tràn ngập vé trận đấu với đủ loại mức giá và vị trí ngồi.

tin tuc thoi su 2811 khoi to pho chu tich tp nha trang bat thuong vu web ban ve cua vff sap toan tap ve tran vn philippines ngap cho den
Ảnh minh họa.

Cụ thể, loại vé mệnh giá gốc là 300.000 đồng/vé ở khán đài B hiện được rao bán trên chợ đen ở mức 2.500.000 - 3.500.000 đồng/cặp vé, tương đương tăng giá 5 - 6 lần...

2. Chuyên gia công nghệ 'chỉ mặt' sự bất thường trong vụ web bán vé của VFF 'sập toàn tập'

Sáng nay, mạng xã hội Facebook hỗn loạn lời ca thán và bức xúc vụ bán vé online của VFF do website bán vé online “sập”, tê liệt ngay sau khi mở bán vé trận Việt Nam với Philipines ngày 6/12 tới đây.

Liên quan đến vấn đề này, chuyên gia Nguyễn Thế Hùng, CEO Công ty Cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam cho rằng bất kỳ ai làm web cũng biết ngay vấn đề của hệ thống này chính là cân bằng tải.

Nếu muốn hệ thống không tê liệt, phải thực hiện các nguyên tắc nhằm đảm bảo chia tải/cân bằng tải (thậm chí là cân bằng về cung và cầu)...

3. Khởi tố, khám nhà Phó Chủ tịch TP Nha Trang

Chiều 28/11, Thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận với báo chí, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can đối với ông Lê Huy Toàn (SN 1964), Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang.

Theo Thượng tá Phan Văn Cường, ông Lê Huy Toàn bị khởi tố để điều tra về hành vi: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án khu đô thị Hoàng Long, phường Phước Long, TP Nha Trang”.

Cũng theo Thượng tá Cường, sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Lê Huy Toàn...

4. Những khu đất dự án bị Hà Nội dừng hoạt động giờ ra sao?

Trong số 16 dự án vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội công khai chấm dứt hoạt động do chậm triển khai trên địa bàn thành phố có những dự án "ngâm đất" cả chục năm ở vị trí đắc địa tại các quận trung tâm Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình… cho cỏ dại mọc gây lãng phí, mất mỹ quan. Bên cạnh đó, cũng có khu đất dự án thuộc diện thu hồi đã bị thế chân bằng dự án khác...

5. Đà Nẵng muốn trả hơn 1.200 tỉ chuộc lại sân Chi Lăng

Ngày 28-11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay Chủ tịch TP Huỳnh Đức Thơ vừa ký Công văn 9227/UBND-STP gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý sân vận động Chi Lăng. Theo đó, UBND TP Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng cho phép chuyển trả 1.251 tỉ đồng để lấy lại sân vận động Chi Lăng...

Xem thêm

Khánh Hà