|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 22/11: Trung Quốc xây trái phép cấu trúc mới ở Hoàng Sa, ông Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ nhận tội

19:00 | 22/11/2018
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 22/11 nổi bật với các thông tin: Trung Quốc xây trái phép cấu trúc mới ở quần đảo Hoàng Sa; cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ nhận tội; Cử tri quận 2 đề nghị đưa ông Tất Thành Cang ra xét xử để giải quyết sai phạm ở Thủ Thiêm...
tin tuc thoi su 2211 trung quoc xay trai phep cau truc moi o hoang sa ong nguyen thanh hoa bat ngo nhan toi Tin tức Thời sự 21/11: Thêm dự án có dấu hiệu vi phạm liên quan ông Tất Thành Cang, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Cử tri quận 2 đề nghị đưa ông Tất Thành Cang ra xét xử để giải quyết sai phạm ở Thủ Thiêm

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri quận 2, một số cử tri cho hay, để giải quyết sai phạm ở Thủ Thiêm, đề nghị đưa những cá nhân, tổ chức cố ý làm trái ra xét xử như ông Tất Thành Cang...

Cử tri Đoàn Văn Phương (phường Bình An) nói rằng, sai phạm ở Thủ Thiêm do các lãnh đạo thành phố, quận 2 ở các nhiệm kỳ trước, không phải các lãnh đạo thành phố hiện tại.

"Để giải quyết vấn đề này, tôi đề nghị đưa những cá nhân, tổ chức cố ý làm trái ra xét xử như ông Tất Thành Cang, không được dung túng ông ấy, để lấy lại niềm tin cho nhân dân", ông Phương nói.

Bà Nguyễn Thị Tám (phường Bình Khánh) cũng nêu trách nhiệm của ông Tất Thành Cang trong sai phạm liên quan tới 4 con đường trị giá 12.000 tỉ đồng ở Thủ Thiêm...

Trung Quốc xây trái phép cấu trúc mới ở quần đảo Hoàng Sa

Các chuyên gia của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược của Mỹ cho biết, các ảnh chụp vệ tinh gần đây cho thấy, Trung Quốc dường như đã xây trái phép một cấu trúc mới trên bãi đá Bông Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Cấu trúc này được che giấu dưới một mái che radar và các tấm điện mặt trời.

tin tuc thoi su 2211 trung quoc xay trai phep cau truc moi o hoang sa ong nguyen thanh hoa bat ngo nhan toi
Trung Quốc bồi đắp trái phép tại quần đảo Trường Sa (Ảnh: AMTI).

Hiện chưa rõ mục đích của cấu trúc mới này, song các chuyên gia của AMTI cho rằng, Trung Quốc có thể sử dụng nó cho mục đích quân sự trái phép ở Biển Đông...

Cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ nhận tội

Tại phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ chiều nay 22/11, cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bước lên bục khai báo vừa nói vừa hơi cúi đầu.

Ông Hóa bất ngờ xin lỗi tòa vì trong quá trình thẩm vấn đã không thừa nhận hành vi phạm tội. Ông Hóa cho biết đến nay đã nhận thức khác và hoàn toàn đồng ý các nội dung mà đại diện VKS đã luận tội.

Theo lời ông Hóa, sau khi nhận cáo trạng của VKS ông đã có đơn gửi các cơ quan tố tụng nhận trách nhiệm với những điểm cáo trạng truy tố về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn...

Loạt NĐT ngoại đổ vào Việt Nam do ảnh hưởng chiến tranh thương mại khiến BĐS công nghiệp diễn biến phức tạp?

Theo ý kiến của một nhà đầu tư cá nhân, kể từ khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nổ ra, tình hình đầu tư BĐS công nghiệp tại Việt Nam diễn biến rất phức tạp, thị trường nóng lên theo chiều hướng xấu, đặc biệt là ở khu vực tứ giác phát triển phía Nam: TP HCM – Bình Dương – Đồng Nai – Bà Rịa - Vũng Tàu...

Cần khởi tố vụ án vỡ hồ làm 4 người chết ở Nha Trang

Liên quan đến sự cố vỡ hồ trên núi gây sạt lở khiến 4 người trong gia đình thầy giáo ở Nha Trang tử vong, chiều 21/11, bà Nguyễn Thị Hoài Thanh, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Thanh Châu, chủ đầu tư dự án nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang, thừa nhận chính hạng mục công trình hồ bơi xảy ra sự cố vỡ bờ, gây lở núi kèm lũ quét tràn xuống khu dân cư bên dưới chân núi.

Bà Thanh cũng thừa nhận việc xây hồ bơi thuộc dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú chưa hoàn chỉnh thủ tục xin phép.

Luật sư Trần Bá Học (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, cần phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ hậu quả rất nghiêm trọng này...

Xem thêm

Khánh Hà

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.