|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản ngày 25/2: Sếp ABBank và ông Lê Xuân Nghĩa làm sân golf Vân Tảo', Hồ Tràm 27 tháng có lãi

20:49 | 25/02/2019
Chia sẻ
Tin tức bất động sản ngày 25/2 có những tin đáng chú ý như Sếp ABBank Vũ Văn Tiền và ông Lê Xuân Nghĩa 'bắt tay' làm sân golf Vân Tảo; 'Siêu' dự án Hồ Tràm có 27 tháng liên tục có lãi hoạt động; Trạm BOT Cai Lậy dời thu phí lại trong tháng 3....

1. An Phú Shop-villa tăng sức nóng thị trường bất động sản khu vực Hà Đông

Những năm gần đây, biệt thự thương mại được một bộ phận rất lớn người dân ưa chuộng vì không chỉ giải quyết nhu cầu an cư mà loại biệt thự này còn tạo tiềm năng kinh doanh sinh lời. Nằm trong Khu đô thị mở Dương Nội,chỉ cách đại siêu thị Aeon Mall Hà Đông vài phút đi bộ, tiếp cận với trục đường lớn có mật độ lưu thông đông đúc, An Phú Shop-villa là một sản phẩm được săn đón của đông đảo nhà đầu tư có tiếng trên thị trường.

2. Sếp ABBank Vũ Văn Tiền và ông Lê Xuân Nghĩa 'bắt tay' làm sân golf Vân Tảo

Theo Quyết định của UBND TP Hà Nội, khu đất nghiên cứu quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà vườn du lịch sinh thái và sân tập golf Vân Tảo, tỷ lệ 1/500 thuộc địa bàn xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

tin tuc bat dong san ngay 252 sep abbank va ong le xuan nghia lam san golf van tao ho tram co 27 thang co lai
(Ảnh minh họa)

Công ty cổ phần SAPA NHP Việt Nam sẽ tổ chức nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 theo đúng Nhiệm vụ quy hoạch được UBND Thành phố phê duyệt.

Tổng quy mô nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 64,6 ha, trong đó quy mô lập quy hoạch Dự án khoảng 62,6 ha; quy mô nghiên cứu nằm ngoài ranh giới lập quy hoạch khoảng 2 ha.

Dự án bao gồm đất công trình công cộng, dịch vụ thương mại, văn phòng; đất nghỉ dưỡng (Nhà vườn, biệt thự nghỉ dường); đất cây xanh - mặt nước - TDTT (Đất cây xanh - công viên - mặt nước; đất cây xanh - vui chơi giải trí và đất cây xanh –thể dục thể thao kết hợp sân tập Golf); đất hạ tầng kỹ thuật và đất giao thông.

3. 'Siêu' dự án Hồ Tràm có 27 tháng liên tục có lãi hoạt động

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, sáng ngày 25/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã tiếp ông Michael Kelly, Chủ tịch Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm.

Trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai sắp diễn ra tại Hà Nội, ông Michael Kelly chia sẻ, sự kiện sẽ quảng bá hình ảnh của đất nước Việt Nam, thúc đẩy phát triển ngành du lịch.

Cũng tại buổi tiếp, đại diện Quỹ Warburg Pincus (Mỹ) bày tỏ quan tâm tới dự án Hồ Tràm và mong muốn dự án tiếp tục phát triển.

Hiện Quỹ đầu tư Warburg Pincus đang quản lý hơn 43 tỉ USD và đầu tư vào hơn 180 công ty trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Warburg Pincus đầu tư vào lĩnh vực bán lẻ, ngân hàng, công nghiệp và khách sạn với hơn 1 tỉ USD.

4. Đề xuất nâng công suất sân bay Phú Quốc và Pleiku

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) giai đoạn đến năm 2030 là cần thiết và phải tổ chức thực hiện ngay trong năm 2019 để có cơ sở thực hiện các bước đầu tư, kêu gọi đầu tư nhằm sớm nâng cấp, mở rộng cảng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không.

Những năm qua, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã được tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ bao gồm sân đỗ máy bay, nhà ga hành khách, giao thông đối ngoại để nâng công suất toàn cảng đạt khoảng 4 triệu khách/năm. Tính đến hết năm 2018 đã có 3,2 triệu hành khách thông qua sân bay này.

5. Trạm BOT Cai Lậy dời thu phí lại trong tháng 3

Chiều 25/2, Bộ Giao thông Vận tải họp báo thông tin việc trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) thu phí trở lại vào đầu tháng 3, thay vì ngày 14/2 như dự kiến trước đó. Thời gian thu phí sẽ kéo dài từ 7 năm lên 15 năm 9 tháng.

Theo Bộ Giao thông, phương án được Chính phủ thống nhất giải quyết là giữ nguyên vị trí hiện tại, giảm giá vé 63% so với trước đây. Cụ thể, xe dưới 12 chỗ, ôtô tải dưới 2 tấn sẽ giảm từ 35.000 đồng xuống còn 15.000 đồng. Ngoài ra, tăng đơn vị giảm giá từ 4 xã lên 8 xã lân cận, với phạm vi 10 km xung quanh trạm so với 4 km lúc trước.

Xem thêm

N.Linh