Dưới sức ép của chính phủ, các công ty năng lượng lớn của phương Tây lần lượt từ bỏ các khoản đầu tư béo bở ở Nga. Một số doanh nghiệp trong các ngành khác cũng tính tới chuyện cắt đứt quan hệ với Nga.
Mặc dù dư nợ margin tăng mạnh trong 3 quý cuối năm 2021, số dư margin trên mỗi tài khoản tăng thêm giảm mạnh từ 70 triệu đồng trong quý II/2021 xuống còn 54 triệu đồng trong quý IV/2021.
CII đã thông báo nghị quyết định HĐQT về việc chấp thuận giảm tỷ lệ sở hữu tại Năm Bảy Bảy để chuyển từ công ty con thành công ty liên kết, theo đó giảm sở hữu xuống dưới 51%.
Trước diễn biến không mấy tích cực của thị trường chứng khoán, lực mua ròng của khối ngoại chỉ đạt 159 tỷ đồng trong tháng 2. Trong đó, tâm điểm bán ròng thuộc về cổ phiếu VIC với quy mô gần 2.000 tỷ đồng khi mã này đã chạm đáy gần 2 năm.
Ảnh vệ tinh của công ty Maxar Tech cho thấy đoàn xe quân sự của Nga với chiều dài hơn 64 km đang hướng tới thủ đô Kiev, một trận chiến lớn có thể sắp nổ ra.
Cuộc tấn công Ukraine của Nga đã khiến các nhà máy ô tô phải đóng cửa, tấn công nguồn cung cấp thép và cắt đứt các tuyến đường vận chuyển quan trọng. Kéo theo đó là giá hàng hóa tăng vọt, đặc biệt là dầu khí và lúa mì.
Theo VNDirect, các lệnh trừng phạt, bao gồm cả việc chặn kết nối SWIFT của hệ thống tài chính Nga sẽ ảnh hưởng đến các dự án đầu tư của Nga tại Việt Nam, phần lớn là các dự án điện và dầu khí.
Giá thép hôm nay tăng lên mức 4.805 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá quặng sắt kỳ hạn tại Trung Quốc và Singapore tăng do lo ngại xung đột vũ trang kéo dài giữa Nga và Ukraine có thể hạn chế nguồn cung toàn cầu.
Không chỉ các chính phủ mà giới doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ và châu Âu cũng đang gây sức ép phản đối cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Nhiều người Nga mất niềm tin vào kinh tế quốc gia và lũ lượt rút tiền tiết kiệm, mua hàng hóa trước khi giá nhảy vọt.
Mặc dù chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, tuy nhiên, trong hai năm 2020 và 2021, Việt Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng dương và liên tục nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài.
FIFA và UEFA quyết định đình chỉ đội tuyển quốc gia và các câu lạc bộ bóng đá của Nga khỏi tất cả các giải đấu quốc tế sau những phản ứng dữ dội về xung đột Nga – Ukraine.
Bộ Công Thương cho rằng nhiều mặt hàng vẫn chưa điều chỉnh giá tương ứng dù chi phí nhiên liệu giảm, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp rà soát cơ cấu chi phí, không lợi dụng biến động trước đây để duy trì mức giá bất hợp lý.