Về triển khai những nhiệm vụ trong năm 2024, Thủ tướng yêu cầu NHNN không để Chính phủ bị động, bất ngờ về chính sách tiền tệ không để ách tắc trong lưu thông tiền tệ, không để người dân, doanh nghiệp thiếu vốn khi cần sự hỗ trợ của hệ thống ngân hàng.
Chứng khoán Vietcombank cho rằng tín dụng bất động sản sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2023 ở cả lĩnh vực bán lẻ lẫn cho vay chủ đầu tư, doanh nghiệp xây dựng.
Tín dụng trong những ngày cuối cùng của năm đang ghi nhận sự bứt phá. Chỉ trong 20 ngày đầu tháng 12, 200.000 đồng đã được bơm ra nền kinh tế, giúp tăng trưởng tín dụng nhích thêm 1,7 điểm %.
Thông tin này được bà Bùi Thúy Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2024 diễn ra sáng 19/12.
Theo chuyên gia Phạm Thế Anh, tăng trưởng tín dụng cả năm nhiều khả năng sẽ đạt mức hai con. Tuy nhiên, điều này không tác động hoàn toàn cho tăng trưởng kinh tế bởi một phần trong đó là do các doanh nghiệp đảo nợ.
Đánh giá về nguyên nhân dẫn đến tín dụng tăng trưởng chậm, Thủ tướng cho rằng việc điều hành tín dụng đôi khi còn bị động, cần kịp thời hơn nữa mới đảm bảo luôn đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.
Thông tin này được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú báo cáo Chính phủ tại Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất, kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô sáng 7/12.
Trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng thấp, nhiều ngân hàng thương mại liên tục tung ra các gói ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp, nhằm tận dụng tính chất mùa vụ kinh doanh cuối năm.
Bức tranh tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng đang có sự khác biệt, trong khi có những nơi đang mỏi mắt tìm khách hàng thì có chỗ đã sử dụng gần hết room tín dụng được cấp.
Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục tụt xuống mức thấp nhất trong nhiều năm sau khi NHNN ngừng hoạt động phát hành tín phiếu. Các chuyên gia cho rằng diễn biến của lãi suất đang hàm ý rằng nhu cầu vay vốn sẽ còn tiếp tục thấp đến đầu năm sau.
Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, nếu tính cả những khoản dư nợ của các khoản cho vay cũ và vay mới lãi suất cho vay hiện giảm khoảng 1% so với năm 2022 và bằng hoặc thấp hơn 0,3% so với trước đại dịch COVID-19.
Theo NHNN có ba lý do khiến tăng trưởng tín dụng quay đầu giảm trong tháng 10 khi tính đến hết ngày 29/9 đạt 6,92% nhưng đến ngày 11/10 giảm còn 6,29% và đến ngày 24/10 đạt 6,81%.
Mặc dù mức tăng trưởng vẫn còn khá thấp so với những năm gần đây, tuy nhiên dư nợ tín dụng trên địa bàn TP HCM đang có xu hướng phục hồi trong 2 tháng gần đây.
Thời gian qua Ngân hàng Nhà nước liên tục tổ chức các hội nghị kết nối với các doanh nghiệp tại các tỉnh, thành trên cả nước với mục tiêu đồng hành tìm giải pháp để ngân hàng và doanh nghiệp có "tiếng nói chung" trong vấn đề tiếp cận tín dụng. Tuy nhiên để đạt được định hướng tín dụng cả năm khoảng 14 - 15% như Ngân hàng Nhà nước đề ra vào đầu năm đang là một thách thức, được coi là khó có thể thành hiện thực.
Đại diện doanh nghiệp Thái Nguyên cho rằng việc giảm lãi suất cho vay vẫn còn quá chậm so với giảm lãi suất huy động. Cho tới nay, ít nhất lãi suất huy động đã giảm 2 điểm %, nhưng lãi suất cho vay mới giảm 0,5 - 1 điểm %.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.