|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

TikTok sa thải toàn bộ nhân viên tại Ấn Độ, rời thị trường

20:10 | 15/02/2023
Chia sẻ
TikTok đã bị cấm tại Ấn Độ từ năm 2020 và đến hiện tại, công ty đã đưa ra quyết định sa thải số ít nhân viên còn lại tại thị trường tỷ dân này.

(Ảnh: Business Today).

TikTok đã sa thải khoảng 40 nhân viên tại Ấn Độ trong bối cảnh New Delhi tăng cường giám sát quy định đối với các công ty công nghệ Trung Quốc, theo SCMP. TikTok nằm trong số 267 ứng dụng nước ngoài đã bị chính phủ Ấn Độ ban hành lệnh cấm vào năm 2022, đa phần các ứng dụng này đến từ Trung Quốc.

“Chúng tôi đã quyết định đóng cửa trung tâm hỗ trợ bán hàng từ xa tại Ấn Độ, được thành lập vào cuối năm 2020 nhằm cung cấp hỗ trợ cho các nhóm bán hàng toàn cầu và khu vực,” một đại diện của TikTok cho biết hôm 13/2.

“Chúng tôi đánh giá rất cao những nhân viên này cùng những công hiến của họ đối với công ty. Chúng tôi sẽ đảm bảo họ được hỗ trợ vào thời điểm khó khăn này", đại diện TikTok nói thêm. 

Nhóm nhân sự bị TikTok sa thải trong đợt này đã được thông báo rằng ngày 28/2 sẽ là ngày làm việc cuối cùng của họ. Đây là nhóm nhân sự còn lại phục vụ duy trì bộ máy của TikTok ở Ấn Độ sau lệnh cấm vĩnh viễn vào năm 2021.

Tuy nhiên, TikTok cho rằng việc khởi động lại các hoạt động tại Ấn Độ sẽ không hiệu quả do lập trường của chính phủ đối với các ứng dụng Trung Quốc, theo nguồn tin thân cận của tờ The Economic Times. Hồi tháng 6/2022, TikTok cho biết công ty có hy vọng về kế hoạch tái kết nối cộng đồng người dùng ở Ấn Độ.

Trước khi TikTok bị cấm, Ấn Độ là thị trường lớn nhất của ứng dụng tính theo lượt tải xuống, chiếm hơn 18% tổng số lượt tải xuống toàn cầu vào tháng 6 năm 2020, so với 8,7% của Mỹ, theo công ty tình báo thị trường Sensor Tower.

New Delhi cũng đã gây áp lực ngày càng tăng đối với các công ty công nghệ Trung Quốc thông qua các cuộc điều tra nhằm vào các nhà sản xuất điện thoại thông minh bao gồm Xiaomi, Vivo và Huawei Technologies Co. 

Thùy Trang