|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tỉ phú Elon Musk: ‘Sự hoảng loạn vì virus corona thật ngu ngốc’

22:00 | 08/03/2020
Chia sẻ
Chia sẻ mới nhất của Elon Musk, CEO Tesla, về virus corona (COVID-19) đang gây ra rất nhiều quan điểm trái chiều trong bối cảnh bệnh dịch có nhiều diễn biến phức tạp.

Theo CNBC, trong khi các cơ quan y tế thế giới và địa phương đang chuẩn bị cho một đại dịch có thể xảy ra, Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla, lại bất ngờ chia sẻ rằng mọi người đang phát ứng thái quá với COVID-19.

Tỉ phú Elon Musk: ‘Sự hoảng loạn về virus corona thật ngu ngốc’ - Ảnh 1.

Chia sẻ của Elon Musk nhận được lượng tương tác khổng lồ trên Twitter. (Ảnh chụp màn hình)

"Sự hoảng loạn với virus corona thật ngu ngốc", Elon Musk chia sẻ trên Twitter cá nhân có hơn 31 triệu người theo dõi. Điều đáng nói là Elon Musk không có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực y tế hay virus học, CNBC nhận định thêm.

Bài đăng của người đứng đầu Tesla nhanh chóng nhận được lượng tương tác khổng lồ. Không ít trong số những người theo dõi Elon Musk chỉ trích rằng ông đang hạ thấp tính nguy hiểm từ chủng mới của virus corona

Trong khi đó, nhiều người có quan điểm bảo vệ Elon Musk. Theo họ, Elon Musk đang muốn nói đến những lo lắng thái quá của cộng đồng, thay vì bản thân virus chất người trên.

Theo thống kê từ nhiều nguồn của trang South China Morning Post (SCMP), tính đến thời điểm sáng ngày 8/3, cả thế giới đã ghi nhận gần 105 nghìn người nhiễm virus corona chủng mới, phần lớn trong số này được ghi nhận ở Trung Quốc đại lục. Trong đó, 3.070 trường hợp mắc bệnh đã tử vong.

Khởi phát ở Trung Quốc từ tháng 12 năm ngoái, đến nay, virus corona chủng mới đang bắt đầu lây lan mạnh ở các quốc gia khác. Hàn Quốc đang là ổ dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc với hơn 7.000 ca nhiễm, trong khi đó Mỹ cũng đang có 213 trường hợp dương tính với COVID-19.

Tỉ phú Elon Musk: ‘Sự hoảng loạn về virus corona thật ngu ngốc’ - Ảnh 2.

Elon Musk tham dự lễ khánh thành nhà máy Gigafactory của Tesla tại Thượng Hải, Trung Quốc hôm 7/1/2019. Trung Quốc là quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng nhất của virus corona. (Ảnh: Xinhua)

Trước đó, Facebook, Microsoft và Amazon đều xác nhận đã có ít nhất một nhân sự của mình xét nghiệm dương tính với virus corona ở bang Washington, Mỹ. Ngay sau đó, những công ty này cùng Google và Twitter đã kích hoạt chính sách làm việc từ xa cho nhân viên.

Về phần mình, một người phát ngôn của Tesla từ chối bình luận về chia sẻ trên Twitter của Elon Musk. Dù vậy, Tesla rõ ràng có thể cảm nhận được những tác động tiêu cực của virus corona lên công việc kinh doanh của mình.

Elon Musk đã mất 6,74 tỉ USD giá trị tài sản ròng trong hai tuần qua khi thị trường xuất hiện tình trạng bán tháo cổ phiếu Tesla giữa lo ngại dịch virus corona bùng phát.

Thái Sơn