|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tỉ phú Elon Musk nói trường đại học là nơi để chơi, không phải để học

13:32 | 10/03/2020
Chia sẻ
Tại hội thảo Satellite 2020, Elon Musk đã khẳng định giới trẻ không nhất thiết phải tới trường đại học để học hỏi nhiều điều.

Năm 2011, Peter Thiel, người đồng sáng lập PayPal, bắt đầu hoạt động tài trợ cho những sinh viên thôi học để triển khai startup. Elon Musk, người từng quản lý PayPal cùng Thiel trước khi trở thành CEO Tesla và sáng lập SpaceX, cũng có quan điểm tương tự.

Trong một bài phát biểu ở hội thảo Satellite 2020 tại thành phố Washington hôm 9/3, Elon Musk đã nói về sự cần thiết của giáo dục bậc đại học.

"Bạn không cần đại học để học hỏi", ông nhấn mạnh. Theo Elon Musk, giá trị "nằm ở việc thấy một người đang thực sự nỗ lực và chăm chỉ với một điều gì đó."

Ông nói thêm rằng trường đại học về cơ bản là để chơi và để chứng minh sinh viên có thể làm những công việc vặt, chứ không phải để học.

Tỉ phú Elon Musk: 'Trường đại học là để chơi, không phải để học' - Ảnh 1.

Elon Musk là người nổi tiếng với những phát ngôn gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Getty

Quan điểm mà Elon Musk thể hiện khá tương đồng với thông điệp trên trang nhất website chương trình Thiel Fellowship của Peter Thiel. Đây là chương trình dành cho những người dưới 22 tuổi với cơ hội nhận được khoản tài trợ 100.000 USD trong 2 năm "để xây dựng những thứ mới mở thay vì ngồi trong lớp học".

Thiel từng nhiều lần chỉ trích việc Thung lũng Silicon quá coi trọng giáo dục bậc cao. Trong một bài phỏng vấn vào năm 2018, Thiel khẳng định "một trong những điểm trừ của việc học quá nhiều là bạn sẽ bị tẩy não."

Elon Musk tốt nghiệp Đại học Pennsylvania, trong khi đó Thiel có bằng tốt nghiệp ngành luật của Đại học Stanford.

"Shakespeare có học đại học không", Elon hỏi đùa trong sự kiện. "Có lẽ không rồi."

Bất chấp những ý kiến của Musk, nhiều tin tuyển dụng của SpaceX vẫn yêu cầu bằng đại học trở lên trong yêu cầu cơ bản.

Thái Sơn