|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Dự đoán kinh tế Trung Quốc sẽ gấp 2 hoặc 3 lần Mỹ, tỉ phú Elon Musk kêu gọi Mỹ thúc đẩy sáng tạo để tránh nguy cơ tụt hậu

08:23 | 03/03/2020
Chia sẻ
Giám đốc hãng xe điện Tesla nghĩ rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ lớn gấp ít nhất hai hoặc ba lân Mỹ trong tương lai và tình trạng đó sẽ làm tăng căng thẳng quân sự giữa hai nước.

Khi tham dự Diễn đàn Chiến tranh Không gian ở thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ hôm 28/2, ông Elon Musk, giám đốc công ty xe điện Tesla, đã dự đoán tương lai trong lúc nói chuyện với tướng không quân John Thompson, theo CNBC.

"Một điều mà có lẽ nhiều người cảm thấy khá lạ lùng là nền kinh tế Mỹ có thể lớn gấp đôi nền kinh tế Mỹ, hoặc thậm chí gấp ba lần", Musk phát biểu.

CEO của Tesla và SpaceX tiếp tục mô tả những yếu tố có thể giúp Trung Quốc tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế.

"Nền tảng của chiến tranh là kinh tế. Nếu bạn chỉ có nguồn lực bằng một nửa so với đối thủ, chắc chắn bạn phải rất sáng tạo, bởi nếu không thể sáng tạo, bạn sẽ thua", Musk lập luận.

Dự đoán kinh tế Trung Quốc sẽ gấp 2 hoặc 3 lần Mỹ, tỉ phú Elon Musk kêu gọi Mỹ thúc đẩy sáng tạo để tránh nguy cơ tụt hậu - Ảnh 1.

Ông Elon Musk, người sáng lập hãng xe điện Tesla và công ty công nghệ vũ trụ SpaceX. Ảnh: INC

Mỹ và Trung Quốc đang là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Với GDP danh nghĩa khoảng 21,44 nghìn tỉ USD, Mỹ chiếm 1/4 nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất hành tinh với GDP danh nghĩa đạt 14,14 nghìn tỉ USD, theo Nasdaq.

Do dân số Trung Quốc gấp khoảng 4 lần Mỹ, Musk nhận định dân số sẽ giúp Trung Quốc hạ rào cản để vượt Mỹ về qui mô kinh tế. Dân số Mỹ đạt xấp xỉ 330 triệu, trong khi dân số Trung Quốc đang ở mức hơn 1,3 tỉ người.

"Vì dân số Trung Quốc gấp 4 lần Mỹ, họ chỉ cần mức GDP bình quân đầu người bằng một nửa Mỹ để nền kinh tế của họ lớn gấp đôi chúng ta", Musk giải thích.

Sự lấn lướt về kinh tế của Trung Quốc đối với Mỹ có thể khiến căng thẳng giữa hai nước tăng, theo Musk. Hiện tại, hai quốc gia đang đối đầu về một số vấn đề như thương mại và công nghệ 5G.

Trong quá trình thảo luận với tướng Thompson, Musk liên tục nhấn mạnh về tầm quan trọng của sáng tạo, đổi mới ở Mỹ để duy trì ưu thế cạnh tranh. Musk cho rằng, trong lĩnh vực chinh phục không gian, Mỹ đang có nguy cơ tụt hậu.

"Đó là một nguy cơ đang hiện hữu. Tôi không hề nghi ngờ rằng nếu Mỹ không nỗ lực sáng tạo trong lĩnh vực chinh phục không gian, chúng ta sẽ đứng ở vị trí số hai", ông chủ công ty SpaceX bình luận.

Để khuyến khích đổi mới, sáng tạo, Musk kêu gọi chính phủ thúc đẩy cạnh tranh trong công nghiệp, và hủy hệ thống vũ khí tốn kém nhất của Lầu Năm Góc là phản lực cơ chiến đấu F-35.

"Quan điểm của tôi là chúng ta không nên chỉ có một nhà cung cấp phản lực cơ chiến đấu F-35", ông nói. Hiện tại, hãng Lockheed Martin là nhà cung cấp chiến đấu cơ F-35 duy nhât cho Bộ Quốc phòng Mỹ.


Cửu Dương