|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ vọt lên 14,7%, Tổng thống Trump tuyên bố không có gì phải ngạc nhiên

23:26 | 08/05/2020
Chia sẻ
Tỉ lệ thất nghiệp của Mỹ tăng từ 4,4% trong tháng 3 lên thành 14,7% trong tháng 4 – mức cao nhất kể từ cuộc Đại Khủng hoảng trong thập niên 1930 trở lại đây. Hơn 20,5 triệu việc làm bị xóa sạch trong vòng một tháng, tuy vậy những con số này vẫn chưa phản ánh được hết thiệt hại trong thực tế.
Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ lập kỉ lục 87 năm, Tổng thống Trump tuyên bố không có gì phải ngạc nhiên - Ảnh 1.

Hàng chục triệu việc làm mất đi tại Mỹ trong một tháng chống dịch COVID-19. Ảnh: AP.

Theo số liệu mới được Bộ Lao động Mỹ công bố, nền kinh tế lớn nhất thế giới mất đi 20,5 triệu việc làm trong một tháng phong tỏa để chống dịch COVID-19. Tỉ lệ thất nghiệp tăng vọt lên mức 14,7% - cao nhất kể từ cuộc Đại Khủng hoảng trở lại đây.

Năm 1933, tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ đạt đỉnh xấp xỉ 25% và duy trì ở mức cao hai chữ số cho tới Chiến tranh Thế giới thứ 2. Khi Mỹ chính thức tham chiến năm 1941, hàng triệu người gia nhập quân đội trong vai trò trực tiếp chiến đấu hoặc hậu cần, sản xuất hỗ trợ tiền tuyến và nhờ vậy tỉ lệ thất nghiệp mới giảm đáng kể.

Theo hãng tin NPR, kỉ lục về số người mất việc làm trong một tháng trước đây là khoảng 2 triệu người vào năm 1945 khi các quân nhân ồ ạt xuất ngũ sau khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc.

Trong cuộc Đại Suy thoái hơn một thập kỉ trước, số người mất việc làm trong một tháng cao nhất là 800.000 vào tháng 3/2009.

Trong tháng 2 và 3/2020 vừa qua, tỉ lệ thất nghiệp lần lượt là 3,5% và 4,4%.

Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ lập kỉ lục 87 năm, Tổng thống Trump tuyên bố không có gì phải ngạc nhiên - Ảnh 2.

Thống kê tỉ lệ thất nghiệp của Mỹ; Click vào hình để nhìn rõ hơn. Nguồn: NPR; Việt hóa: Đức Quyền.

Mọi ngành nghề kinh tế đều bị tổn hại về việc làm trong tháng 4. Hoạt động du lịch đóng cửa khiến cho ngành giải trí và khách sạn mất 7,6 triệu việc làm. Bán lẻ và y tế mỗi ngành mất 2,1 triệu việc làm, sản xuất mất 1,3 triệu và khu vực nhà nước cũng mất 980.000 việc làm.

Thực tế còn u ám hơn

Những con số kể trên có vẻ hết sức ghê gớm nhưng tình hình thực tế nhiều khả năng còn thê thảm hơn do số liệu của Bộ Lao động Mỹ chỉ tính đến giữa tháng 4. Từ đó đến nay đã có thêm hơn chục triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

Chưa kể, thống kê tỉ lệ thất nghiệp 14,7% nói trên chỉ bao gồm những người đang chủ động tìm việc và những người tạm thời bị cho nghỉ việc. Nếu tính cả những người mất việc nhưng không tìm việc và những người phải làm bán thời gian trong khi mong muốn làm toàn thời gian, tỉ lệ tăng lên thành 22,8% lực lượng lao động.

Nhưng ngay cả con số 14,7% cũng đã đủ để cho thấy thiệt hại ghê gớm mà các biện pháp ngăn chặn COVID-19 gây ra với nền kinh tế. Cả nước Mỹ gần như đứng im trong hơn một tháng phong tỏa chống dịch, tàu bay nằm im lìm trên sân đỗ, đường phố vắng tanh, hàng quán cửa đóng then cài, …

Tổng thống Trump: Không có gì đáng ngạc nhiên

Nhận định về số liệu thất nghiệp vừa được công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trên chương trình "Fox & Friends": "Tất cả đều đã được lường trước, không có gì phải bất ngờ cả".

Ông Trump cũng tin tưởng rằng thị trường việc làm sẽ nhanh chóng hồi phục khi nền kinh tế được phép mở cửa trở lại.

"Chúng ta cố ý đóng cửa nền kinh tế. Tất cả những việc làm đã mất đều sẽ trở lại, rất sớm thôi. Sang năm sau nước Mỹ sẽ có một năm tăng trưởng vượt bậc. Người dân đã sẵn sàng trở lại nhịp sống bình thường, chúng ta phải mở cửa nền kinh tế một cách an toàn", Tổng thống Trump nói.

Từ lâu ông Trump đã bị chỉ trích vì phản ứng chậm trễ với COVID-19 dù được cảnh báo từ sớm. Trong giai đoạn đầu, ông Trump liên tục tuyên bố nước Mỹ kiểm soát tốt đại dịch và tỏ ra vô cùng tức giận khi các chuyên gia cấp dưới phát đi thông điệp cảnh báo người dân về nguy cơ dịch bệnh.

Các biện pháp chống dịch mạnh tay như yêu cầu người dân ở yên trong nhà, đóng cửa nền kinh tế mới chỉ được áp dụng từ giữa tháng 3.

Hiện nay Mỹ là ổ dịch lớn nhất thế giới với 1,26 triệu người xác nhận nhiễm và gần 76.000 người tử vong, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.

Theo ông Trump, nếu ông không yêu cầu áp dụng các biện pháp mạnh tay như đóng cửa trường học hay buộc người dân ở nhà, có thể hai triệu người Mỹ đã chết vì đại dịch

"Mấy tháng trước Nước Mỹ đang khiến cả thế giới phải trầm trồ, ghen tị. Thế rồi các chuyên gia y tế giải thích mối nguy hiểm của đại dịch và nói 'Thưa ngài, chúng ta phải đóng cửa nền kinh tế'. Chưa từng có ai nghe thấy khuyến nghị nào như thế nhưng các chuyên gia y tế đã đúng", ông Trump nói.

Đức Quyền