|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tỉ lệ phản đối Tổng thống Trump ở mức cao nhất từ giữa tháng 1

13:28 | 27/05/2020
Chia sẻ
Tỉ lệ phản đối Tổng thống Trump tiếp tục tăng lên vào tháng này trong bối cảnh số ca tử vong ở Mỹ đã cán mốc 100.000 người.

Theo phân tích từ trang FiveThirtyEight, tỉ lệ phản đối Tổng thống Trump trung bình ở mức 53,5% vào ngày 25/5 - mức cao nhất kể từ giữa tháng 1. Trong khi đó, tỉ lệ ủng hộ với nhà lãnh đạo Mỹ ở mức 42,7%, giảm 3 điểm so với tháng trước.

Vào thời điểm cuộc khảo sát trên được tiến hành, số ca tử vong ở Mỹ đã vượt mức 98.000 người, chiếm hơn 1/4 số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu.

Tỉ lệ phản đối Tổng thống Trump ở mức cao nhất từ giữa tháng 1 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Đến nay, Mỹ đã vượt mốc 100.000 ca tử vong và ghi nhận hơn 1,7 triệu người mắc Covid-19. Brazil và Nga là các quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao thứ 2 và thứ 3 thế giới với tổng số ca mắc lần lượt là 394.507 và 362.342.

Bất chấp sự lây lan của virus SARS-CoV-2, tất cả 50 bang trên toàn nước Mỹ đều bắt đầu mở cửa trở lại ở các mức độ khác nhau khi có những bang cho phép một số nhà hàng, quán bar nối lại hoạt động kinh doanh, trong khi có những bang chỉ dỡ bỏ các quy định ở nơi làm việc và những địa điểm ngoài trời.

Tổng thống Trump đã nhiều lần khuyến khích các nhà chức trách các bang mở cửa trở lại nền kinh tế khi nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa và tỉ lệ thất nghiệp gia tăng do đại dịch Covid-19.

Cuộc khảo sát do YouGov tiến hành vào ngày 22/5 cho thấy 53% người Mỹ phản đối "mạnh mẽ" hoặc "phần nào" khả năng đối phó với dịch Covid-19 của Tổng thống Trump.

Hơn 3/4 người trưởng thành được hỏi (77%) nói rằng họ tin là Tổng thống Trump lẽ ra có thể làm nhiều điều hơn nhằm giảm thiểu tổn thất của đại dịch Covid-19 nếu ông hành động sớm.

Khi được hỏi liệu có tin rằng Tổng thống Trump đã thành thật về mối đe dọa của Covid-19 hay không, 56% người tham gia khảo sát nói rằng họ không tin tưởng ông Trump. Phần lớn những người được hỏi đều cho rằng họ lo ngại về tác động của dịch Covid-19 đến y tế công cộng (62%) nhiều hơn là tác động về kinh tế.

Cứ 7 trong 10 người được hỏi nhận định rằng họ lo ngại về việc Mỹ đang dỡ bỏ các lệnh hạn chế quá sớm trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế đang suy thoái vì đại dịch.

65% người tham gia nói rằng Mỹ nên mở cửa hoàn toàn khi các nhà chức trách y tế có thể theo dõi và truy tìm những ca mắc mới, trong khi chỉ 35% cho rằng Mỹ cần mở cửa sớm nhất có thể để giảm thiệt hại về kinh tế.

Kiều Anh