|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ngân hàng Chính sách cho vay hơn 198.500 tỉ đồng

16:59 | 12/07/2019
Chia sẻ
Tính đến cuối tháng 6, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 198.505 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,78% tổng dư nợ; trong đó nợ quá hạn chiếm 0,39% tổng dư nợ.
Tỉ lệ nợ quá hạn của Ngân hàng Chính sách Xã hội chỉ ở mức 0,39% - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH, phát biểu tại phiên họp thường kì quí II/2019 của HĐQT NHCSXH (Ảnh: SBV)

Theo số liệu được Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) công bố, đến ngày 30/6, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 198.505 tỉ đồng, tăng 10.713 tỉ đồng so với 31/12/2018 với hơn 6,6 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang được vay vốn.

Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 173.855 tỉ đồng, tăng 8.714 tỉ đồng so với năm 2018 và đạt 66% kế hoạch.

Tỉ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,78% tổng dư nợ; trong đó nợ quá hạn chiếm 0,39% tổng dư nợ.

Tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt 207.217 tỉ đồng, tăng 12.796 tỉ đồng so với năm 2018, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Trong đó, nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang NHCSXH để thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội đạt 14.128 tỉ đồng, tăng 2.318 tỉ đồng so với cuối năm 2018.

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 113 nghìn lao động, trong đó hơn 3 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 8 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập.

Nguồn vốn chính sách cũng hỗ trợ xây dựng hơn 757 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng hơn 10 nghìn căn nhà ở cho các đối tượng chính sách…

Quốc Thụy

VN-Index giảm gần 300 điểm, nhà đầu tư ‘cứ mua là lỗ’, chuyên gia nói gì?
Việc VN-Index mất gần 300 điểm chỉ trong vài tuần cho thấy mức độ chiết khấu rủi ro đã được đẩy lên đáng kể trong thời gian ngắn. Khi những biến số này còn chưa hạ nhiệt, thị trường có thể tiếp tục biến động. Tuy nhiên, chính trong những giai đoạn như vậy, mặt bằng định giá cũng dần trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn và kỷ luật, đặc biệt khi thị trường bắt đầu xuất hiện các tín hiệu cân bằng trở lại.