|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thương mại gạo châu Á ảm đạm tuần qua vì thị trường nghỉ đón năm mới

14:37 | 03/01/2020
Chia sẻ
Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ tăng nhẹ trong tuần này vì đồng rupee mạnh và giá lúa địa phương hơn, trong khi thương mại vẫn mỏng tại các trung tâm xuất khẩu bởi mùa lễ hội.

Theo Reuters, giá gạo đồ 5% tấm ghi nhận ở mức 362 - 366 USD/tấn, tăng so với tuần trước là 360 - 365 USD/tấn.

Giá tăng nhẹ vì đồng rupee mạnh, làm giảm lợi nhuận của các nhà xuất khẩu từ việc bán hàng ra quốc tế, và nhu cầu vẫn yếu, một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada, miền Nam bang Andhra Pradesh.

Năm ngoái, chính quyền New Delhi đã nâng giá lúa thêm 3,7% lên 1.815 rupee/100 kg cho mùa vụ năm 2019 - 2020.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm đạt 360 USD/tấn trong ngày 2/1, thay đổi nhẹ so với mức giá của tuần trước là 355 - 360 USD/tấn.

"Khối lượng giao dịch rất mỏng ở thời điểm hiện tại vì dự trữ ở mức thấp và nhiều nhà xuất khẩu vẫn đang trong kì nghỉ lễ", một thương nhân có trụ sở tại TP HCM cho hay.

Người này cũng nói thêm nông dân tại khu vực trồng lúa lớn nhất của cả nước, đồng bằng sông Cửu Long, đang chuẩn bị đất cho vụ mùa chính - vụ Đông Xuân, được dự báo sẽ lên cao chưa từng thấy vào cuối tháng 2.

Theo một thương nhân khác không có thỏa thuận mới nào trong hai tuần qua, một phần vì một số công ty phải thực hiện hợp đồng đã kí trước đó.

Dữ liệu xuất khẩu sơ bộ chỉ ra hơn 100.000 tấn gạo đang được tải ở cảng TP HCM trong giai đoạn ngày 1/1 - 23/1, với hầu hết số gạo sẽ được vận chuyển sang Tây Phi, Iraq và Hàn Quốc.

Xuất khẩu gạo Việt Nam trong năm 2019 được dự báo tăng 2,5% so với một năm trước lên 6,259 triệu tấn, theo dữ liệu chính thức công bố vào tuần trước.

Trong khi đó, tại Bangladesh, vụ mùa có thể bị ảnh hưởng bởi một trận gió lạnh kéo dài, một quan chức của bộ Nông nghiệp cho hay.

Hai đợt gió lạnh quét qua quốc gia Nam Á trong hai tuần qua và một đợt nữa dự báo sẽ tới trong vài ngày nữa.

Thị trường gạo Thái Lan đã đóng cửa trong gần một tuần để đón năm mới.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Lyly Cao

Những chuyên gia sẽ góp mặt tại Hội thảo 'Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách'
Hội thảo "Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách" diễn ra vào ngày 22/9 tại Hà Nội sẽ quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp địa ốc...