|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

'Thuế quan của Mỹ chưa tác động nhiều đến tăng trưởng GDP quý II/2025'

14:12 | 09/04/2025
Chia sẻ
Theo ông Trần Ngọc Báu, Chuyên gia Kinh tế Tài chính, CEO Công ty Dữ liệu Kinh tế Tài chính WiGroup, việc GDP Việt Nam tăng trưởng thấp có thể sẽ kéo dài trong một đến hai năm chứ không chỉ trong một quý hay một năm.

Tại toạ đàm trực tuyến "Data Talk - Macro Insight 03: Cơn bão thuế quan càn quét thị trường", ông Trần Ngọc Báu, Chuyên gia Kinh tế Tài chính, CEO Công ty Dữ liệu Kinh tế Tài chính WiGroup đã đưa ra những đánh giá, nhận định về tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ đến tăng trưởng GDP Việt Nam quý I cũng như những quý tiếp theo.

Theo ông Báu, hiện tại, thị trường đang quan tâm quá nhiều đến xuất khẩu nhưng trong đóng góp vào tăng trưởng GDP là cán cân thương mại chứ không chỉ kim ngạch xuất khẩu.

Điều này có nghĩa là nếu nhập khẩu giảm nhanh hơn xuất khẩu thì sự suy giảm xuất khẩu chưa chắc đã tác động đến GDP mà nó tác động chéo qua chi tiêu, tiêu dùng của người dân và đầu tư.

"Ngay cả khi thuế tác động tiêu cực đến thu nhập của người dân thì họ cũng có có thể lấy tài sản tích luỹ để chi tiêu một thời gian. Do đó, thuế quan của Mỹ tác động chưa thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng GDP quý II", ông Báu phân tích.

Sự thẩm thấu tác này có thể không diễn ra ngay lập tức mà sẽ kéo dài một đến hai năm vào GDP. Có thể trong từ một đến hai năm tới, GDP sẽ tăng trưởng thấp chứ không chỉ một quý hay một năm", ông Trần Ngọc Báu nói.

Ông Trần Ngọc Báu, Chuyên gia Kinh tế Tài chính, CEO Công ty Dữ liệu Kinh tế Tài chính WiGroup. (Ảnh: A.M).

Trước đó, nhận định về GDP quý I năm nay, ông Báu cho rằng mức tăng trưởng 6,93% tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái nhưng có phần yếu hơn so với hai quý trước là quý III/2024 và quý IV/2024 (trung bình khoảng 7,4 - 7,5%).

Lý giải kỹ hơn, ông Báu cho biết, thông thường tốc độ tăng trưởng GDP quý I là thấp nhất trong năm do trùng với dịp Tết và các dịp lễ hội đầu năm. Mặt khác, giá trị tuyệt đối của GDP quý I cũng là nhỏ nhất. Do đó, tác động của GDP quý I đến GDP cả năm không mạnh bằng những quý còn lại.

Theo ông Báu, mặc dù GDP quý I năm nay đạt tốc độ tăng trưởng 7,63% - tích cực nhất trong 5 năm nhưng so với mục tiêu đề ra và nhìn trong bối cảnh sự kỳ vọng của nhà điều hành, người dân và doanh nghiệp thì con số này vẫn hơi thất vọng vì còn cách khá xa mục tiêu 8% mà Chính phủ đã đề ra.

Một vấn đề khác liên quan đến tăng trưởng kinh tế là việc nửa đầu năm 2024 đến từ khu vực công nghiệp và nửa cuối năm đến từ khu vực dịch vụ. Ông nêu rõ, tại Việt Nam, quý IV thông thường sẽ là cao điểm nhất nhưng khoảng 3 - 4 năm trở lại đây, quý II và quý III lại là quý chi phối sự tăng trưởng kinh tế cả năm nhiều nhất.

"Công nghiệp dẫn dắt sự tăng trưởng toàn nền kinh tế vào quý II và quý III, giảm về quý IV và tốc độ tăng trưởng của quý IV cũng giảm xuống", ông Báu nhận định.

Ông cho biết thêm, trong năm 2024, tăng trưởng phụ thuộc khá nhiều vào câu chuyện nửa đầu năm đến từ khu vực công nghiệp, nửa cuối năm đến từ khu vực dịch vụ. Số liệu của quý II/2024 và quý III/2024 cũng là những số liệu vào mùa cao điểm của chiến tranh thương mại.

Từ đó, có thể thấy rằng khu vực công nghiệp - động lực dẫn dắt chính cho tăng trưởng quý II khả năng cao sẽ gặp khó bởi vì thuế quan từ Mỹ, vậy nên mục tiêu tăng trưởng GDP 8% là thách thức. 

Ông Báu cũng cho rằng đầu tư hiện vẫn không bứt tốc được nên rất khó để kỳ vọng sẽ lan quả tích cực tới tăng trưởng GDP.

Anh My

VN-Index tăng gần 12 điểm, cổ phiếu BĐS khu công nghiệp đồng loạt hút tiền
Dòng tiền đầu phiên tập trung vào nhóm bất động sản - khu công nghiệp với SIP, VGC tăng hết biên độ, IDC tăng 7,6% lên 41.000 đồng/cp, cùng với BCM (+6,5%), NTC (+5,4%), SZC (+5,2%), KBC (+5,3%), GVR (+4,4%), PHR (+4,1%), LHG (+3,7%), ...